31/05/2018 14:32 GMT+7

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Nếu là một người có đam mê mãnh liệt với biển, bạn hãy thử một lần đến với quốc đảo Philippines và đừng quên ghé thăm Davao, một trong những thành phố quan trọng nhất của của đất nước này.



Trải nghiệm du lịch Davo - Clip: DUYÊN PHAN

Ấn tượng đầu tiên với thành phố này là sự đan xen hài hòa giữa biển và núi, thời tiết mát mẻ, khá dễ chịu. Quê hương của tổng thống đương nhiệm Duterte thật biết cách chiều lòng du khách.

Du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích Davao không chỉ bởi nơi này rất sạch đẹp, những lễ hội truyền thống đầy sắc mà còn vì sự an toàn cho bản thân vì nơi đây an ninh được chú trọng.

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 4.

Đại bàng Philippines là một trong những loài chim cao nhất, hiếm nhất, lớn nhất, mạnh mẽ nhất thế giới, được coi là quốc điểu của đất nước Philippines- Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngoài núi lửa Apo, sầu riêng, hoa lan waling waling thì đại bàng chính là một trong bốn biểu tượng chính của toàn vùng Davao.

Nếu đã đến đây thì đừng quên ghé Trung tâm đại bàng Philippine (PEC), cách trung tâm thành phố Davao chừng 35km, nơi đây nuôi dưỡng khoảng 36 loài đại bàng lớn nhất thế giới và nhiều loài chim khác. Khi trưởng thành, đại bàng Philippine cao 1m và sải cánh có thể vươn rộng 2m.

Tiếp đến hãy làm một chuyến du ngoạn trên thiên đường nhiệt đới Samal vì thế giới dưới nước xung quanh đảo Samal thật sự cuốn hút đối với những người ưa thích lặn biển. Điều thú vị là mặc dù phát triển du lịch nhưng Samal vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Có rất nhiều khu resort cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi trên hòn đảo rộng 300 km2 này, nổi bật có thể kể đến là Pearl Farm Beach Resort, một trong những resort đẹp nhất khu vực này.

Những bữa tiệc buffet ngoài biển vào buổi tối với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, nhưng màn múa lửa chuyên nghiệp mang lại đến sự cuồng nhiệt cho những du khách đến tham quan nơi này.

Nếu có dịp trải nghiệm nông trại cấy giống, trồng chuối xuất khẩu hàng đầu tại Davao, du khách tuyệt đối không nên bỏ qua bữa ăn trưa tại nhà hàng Banana Beach, nằm sát biển trong Hijos Resort. 

Trên đường đến với với Banana Beach, hướng dẫn viên trêu đùa với nhóm du khách Việt chúng tôi rằng :"Ở đây mọi thứ đều làm từ chuối, cơm chuối, kem chuối, nước ép chuối… và mọi thứ đều làm từ chuối". Và quả thật nếu một lần thưởng thức những món ăn ở đây bạn sẽ khó lòng quên được mùi vị đặc trưng của nó.

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 5.

Ngoài đại bàng trong trung tâm đại bàng Philippine (PEC) các loài động vật khác cũng được bảo tồn nghiêm ngặt- Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 6.

Những bữa tiệc buffet ngoài trời luôn hấp dẫn du khách - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 7.

Thăm trang trại sản xuất chuối tại Davao - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 8.

Du khách thích thú khi đi cầu treo - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 9.

Cảnh biển và núi rừng Davao - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 10.

Hướng dẫn viên giới thiệu các món ăn đặc trưng của Philippines trên chuyến tàu đến đảo Samal - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 11.

Du khách đắm mình xuống dòng nước trong xanh trên đảo Samal - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 12.

Du khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên đảo Samal - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 13.

Một góc Pearl Farm Beach Resort - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Davao tắm biển, ngắm đại bàng - Ảnh 14.

Cơm mực một món ăn khá thú vị của Davao - Ảnh: DUYÊN PHAN

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên