06/06/2018 14:54 GMT+7

Đến cuối năm 2018 Hà Nội chỉ còn 12 điểm ngập

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Nếu như cuối năm 2017 toàn thành phố Hà Nội vẫn còn 18 điểm ngập nặng thì đến cuối năm nay sẽ giảm xuống chỉ còn 12 điểm.

Đến cuối năm 2018 Hà Nội chỉ còn 12 điểm ngập - Ảnh 1.

Phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngập nặng sau trận mưa tối 11-5 - Ảnh: LÂM HOÀI

Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng khẳng định với Tuổi Trẻ Online, từ nay đến cuối năm 2018, đơn vị này sẽ giải quyết dứt điểm 3 điểm ngập nặng của thành phố là phố Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy), Bến xe phía Nam (Giáp Bát) và phố Nguyễn Chính (quận Hoàng Mai).

Cùng với 3 điểm giải quyết xong từ cuối năm 2017 là ngã ba Phan Đình Giót - Quang Trung, đường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) và đường Cổ Linh (quận Long Biên), tổng cộng toàn thành phố sẽ giải quyết dứt điểm được thêm 6 điểm ngập nặng. Đưa tổng số 18 điểm ngập nặng xuống chỉ còn 12 điểm.

Ngoài ra, theo ông Hùng, theo lộ trình sau đó, tiếp tục sẽ có 8 điểm ngập nặng được lần lượt xử lý dứt điểm, gồm: đường Đội Cấn (quận Ba Đình); Thụy Khuê (quận Tây Hồ); Tôn Thất Tùng, Trường Chinh (quận Đống Đa); Phạm Văn Đồng, Hoa Bằng (quận Cầu Giấy); Ngọc Lâm (quận Long Biên); đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng).

Sau khi 8 điểm ngập nặng được xử lý dứt điểm, sẽ tồn tại 4 điểm ngập nặng cố hữu do địa hình nằm ở vùng trũng. 

Trong số này sẽ giải quyết dứt điểm 3 điểm, gồm đường Đường Thành (quận Hoàn Kiếm), Cao Bá Quát (quận Ba Đình), Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa). Riêng ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm) chưa có phương án giải quyết.

Đào hầm nhân tạo chống ngập

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, 3 điểm ngập gần nhau nằm trên đường Đường Thành, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến sẽ được xóa ngập bằng công nghệ hầm thoát nước nhân tạo.

Theo đó, một hầm thoát nước tại ngã năm khu vực nói trên sẽ được xây dựng với thể tích khoảng 2.000 m3.

Khi lượng mưa đạt khoảng 70mm/giờ, nước sẽ được chạy tự động hoặc bơm điều tiết về hầm chứa.

Ước tính chi phí đầu tư xây dựng hầm và thiết bị khoảng 25 tỉ đồng, theo công nghệ Nhật Bản. Hiện Công ty Thoát nước Hà Nội đang trình UBND TP xin phê duyệt.

Hầm chứa ngoài việc điều tiết ngập, nước sẽ được sử dụng phục vụ cho nhu cầu tưới cây xanh, cứu hỏa…

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên