11/10/2021 22:19 GMT+7

Đêm nay Kompasu vào Biển Đông thành bão số 8, TP.HCM mưa kéo dài đến 13-10

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 11-10, bão Kompasu ở trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Bão đi nhanh và vào Biển Đông trong đêm nay.

Đêm nay Kompasu vào Biển Đông thành bão số 8, TP.HCM mưa kéo dài đến 13-10 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão Kompasu, từ đêm nay đến hết 13-10, TP.HCM có mưa lớn - Ảnh: LÊ PHAN

Hiện tại bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, khoảng đêm nay đi vào Biển Đông và mạnh thêm. 

Đến tối mai 12-10, bão ở cách quần đảo Hoàng Sa nước ta khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 120km/h), giật cấp 13.

Trong thời gian tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, giữ tốc độ di chuyển khá nhanh hướng vào đảo Hải Nam, Trung Quốc và vượt qua đảo này vào khu vực Vịnh Bắc Bộ vào sáng 14-10.

Tại miền Nam và TP.HCM, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Kompasu khiến gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Do đó, từ đêm nay 11-10 đến hết ngày 13-10, ở khu vực Nam Bộ và TP.HCM có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 120mm/đợt, có nơi trên 170mm/đợt.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân về quê khi bão, mưa lũ Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân về quê khi bão, mưa lũ

TTO - Thủ tướng yêu cầu thông tin kịp thời, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ, sạt lở và triển khai phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên