14/06/2021 06:46 GMT+7

Đêm không ngủ vì Eriksen

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Người hâm mộ đã trải qua một đêm không ngủ vì khoảnh khắc đột quỵ của tiền vệ Christian Eriksen trong trận Đan Mạch - Phần Lan.

Đêm không ngủ vì Eriksen - Ảnh 1.

Hình ảnh toàn đội Đan Mạch vây kín để che chắn cho Eriksen gây xúc động mạnh - Ảnh: AFP

Khoảnh khắc đó diễn ra vào đúng nửa đêm ngày 12-6 (giờ VN), khoảng 7h tối ở Copenhagen - nơi tổ chức trận đấu. Khi trời rạng sáng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau chia sẻ thông tin Eriksen (tuyển Đan Mạch) đã qua cơn nguy kịch.

Eriksen đã may mắn thế nào?

Có lẽ tất cả những ai chứng kiến hình ảnh Eriksen đổ gục xuống sân đã lập tức liên tưởng đến Marc-Vivien Foe, đến Antonio Puerta hay Cheikh Tiote - những ngôi sao đã qua đời ngay trên sân cỏ.

Chỉ tính trong môi trường đỉnh cao, thế giới bóng đá cũng đã chứng kiến quá nhiều bi kịch như vậy. Hầu hết liên quan đến tim mạch, khi các biện pháp y tế không thể can thiệp kịp thời.

Eriksen có lẽ đã may mắn khi đột quỵ trong một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng chung kết Euro - nơi lực lượng y tế sẵn sàng cho những trường hợp xấu nhất.

Anh cũng may mắn khi có được những người đồng đội tuyệt vời, đứng đầu là đội trưởng Simon Kjaer - người đã có biện pháp sơ cứu kịp thời (ngăn không cho Eriksen nuốt lưỡi) cũng như trấn an tinh thần vợ của Eriksen sau đó.

Cả quyết định dừng trận đấu cực nhanh của trọng tài Anthony Taylor cũng giúp mọi chuyện suôn sẻ hơn. Đây là một chuỗi những sự kiện mà nếu chỉ cần vấp váp ở đâu đó, có lẽ chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra.

"Thời điểm Eriksen ngã xuống cho đến khi tim cậu ấy đập trở lại được xem là khoảng thời gian chết (downtime). Khoảng thời gian này càng kéo dài thì mọi thứ càng tồi tệ hơn, cứ mỗi phút trôi qua, cơ hội sống sót của cậu ấy sẽ bị giảm đi 7%" - bác sĩ Sanjay Sharma của CLB Tottenham, người đã làm việc với Eriksen trong 7 năm qua, nhận định.

Đêm không ngủ vì Eriksen - Ảnh 2.

Eriksen khi được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Independent

Bóng đá vẫn đẹp

"Euro choáng váng vì bi kịch của Eriksen" - Hãng tin AFP giật tít. Bản thân Eriksen đã gặp may nhờ sự can thiệp y tế kịp thời, và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) có lẽ cũng chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm.

Không thể mường tượng được điều gì sẽ xảy ra với bầu không khí lễ hội của Euro 2020 nếu chuyện tồi tệ nhất xảy đến với Eriksen. Nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng dừng ở mức ít thiệt hại nhất có thể.

Một số CĐV phẫn nộ trên mạng xã hội, chỉ trích UEFA về quyết định tiếp tục trận đấu khoảng một giờ sau đó. Thực tế, UEFA đã để các cầu thủ Đan Mạch hội ý, và họ chọn thi đấu tiếp.

Nên cảm ơn các cầu thủ Đan Mạch vì sự chuyên nghiệp của họ đã cứu cho giải đấu không bị xáo trộn. Và nên cảm ơn tất cả những ai có mặt trên sân Parken rạng sáng hôm qua vì những hành động đẹp của họ.

Đó là toàn đội Đan Mạch - khi họ dàn hàng ngang để che chắn cho Eriksen. Là các cầu thủ Phần Lan đã cư xử như những người bạn của Eriksen.

Họ không ăn mừng bàn thắng duy nhất do Pohjanpalo ghi và hạn chế tối đa các pha va chạm trong phần còn lại của trận đấu. Đó còn là những CĐV hai đội, khi hô vang tên Eriksen trong suốt trận...

Giữa hiệp 2, khán đài sân Parken rộ lên sự vui mừng, không phải vì một bàn thắng hay một pha xử lý đẳng cấp nào dưới sân mà vì tin tức "Eriksen đã ổn" được truyền ra. Trong một thời khắc tồi tệ, bóng đá vẫn cho thấy nét đẹp như thế.

Eriksen khó lòng chơi bóng tiếp

May mắn thoát chết nhưng có lẽ Eriksen cũng khó lòng tiếp tục sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao theo nhận định của bác sĩ Sharma.

"Khi biết tin, tôi đã lập tức tìm lại hồ sơ về Eriksen. Tôi đã nghĩ "Ôi Thượng đế, mình đã sơ sót gì chăng?". Nhưng tất cả các kết quả kiểm tra về cậu ấy đều ổn. Từ ngày đội bóng ký hợp đồng với Eriksen, chúng tôi kiểm tra cậu ấy mỗi năm, và các kết quả cho đến năm 2019 đều cho thấy cậu ấy không gặp vấn đề gì về tim.

Tin tốt là cậu ấy còn sống, nhưng tin xấu là có lẽ cậu ấy đang đi đến đoạn kết sự nghiệp. Liệu cậu ấy có thể chơi bóng trở lại hay không? Tôi không thể trả lời, nhưng ở Anh thì không thể", bác sĩ Sharma nói.

UEFA chọn Eriksen là UEFA chọn Eriksen là 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận'

TTO - Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" cho tiền vệ tuyển Đan Mạch Eriksen. Ronaldo và nhiều ngôi sao thế giới đã cùng cầu nguyện cho Eriksen khỏe lại sau khi anh đổ gục trên sân.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên