24/05/2024 19:38 GMT+7

Đem cả rừng sâm Ngọc Linh về 'trồng' giữa lòng thành phố

Sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu, sâm Bố Chính... và các loại dược liệu, hương liệu được trưng bày đa dạng ở nhiều gian hàng. Thậm chí có rừng sâm được "trồng" giữa lễ hội sâm quốc tế, thu hút nhiều khách tham quan.

Nhiều khách tham quan thích thú với rừng sâm Ngọc Linh được tái hiện ngay trong lễ hội sâm quốc tế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều khách tham quan thích thú với rừng sâm Ngọc Linh được tái hiện ngay trong lễ hội sâm quốc tế - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 24-5, Lễ hội sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM năm 2024 diễn ra tại trục đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. 

Đây là lễ hội sâm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại địa phương không trồng sâm, nên thu hút rất nhiều khách tham quan, đặc biệt là khách nước ngoài.

Như "một bữa tiệc đầy màu sắc" về sâm, hương liệu, dược liệu, các loại sâm và sản phẩm chế biến từ sâm được trưng bày tại nhiều gian hàng vô cùng đa dạng. 

Từ những củ sâm Ngọc Linh vài năm tuổi đến gần 15 năm tuổi, với nhiều hình dạng khác nhau… khiến khách tham quán từ bỡ ngỡ đến thích thú.

"Tôi là dân thành phố. Chưa một lần tôi thấy cây sâm, củ sâm thật bằng mắt thường. Tôi không ngờ các đơn vị có thể tái hiện, thiết kế sinh động đến vậy. Như "rừng" sâm Ngọc Linh K5 chẳng hạn. 

Trời ơi, một lễ hội sâm quốc tế đúng nghĩa và tôi vô cùng thích thú", chị Nguyễn Ánh Vy (nhân viên văn phòng, quận 1) ngạc nhiên chia sẻ.

Không riêng chị Vy, nhiều người ở TP.HCM chen chân tham quan các gian hàng và tận mắt chứng kiến "cây và củ sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu, sâm Việt Nam thật như thế nào".

Ngoài gian hàng sâm, dược liệu, hương liệu của Việt Nam, còn có gian hàng sâm, dược liệu của các doanh nghiệp quốc tế.

Không khí Lễ hội sâm và hương liệu, dược liệu quốc tế TP.HCM năm 2024 đang diễn ra tại đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1:

Khu trồng sâm Ngọc Linh được dựng lên ngay giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khu trồng sâm Ngọc Linh được dựng lên ngay giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hoa sâm Ngọc Linh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hoa sâm Ngọc Linh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sâm Ngọc Linh có tuổi đời 13 năm được trưng bày tại lễ hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sâm Ngọc Linh có tuổi đời 13 năm được trưng bày tại lễ hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gian hàng trưng bày các loại sâm Ngọc Linh luôn giữ chân khách tham quan - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gian hàng trưng bày các loại sâm Ngọc Linh luôn giữ chân khách tham quan - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sâm Lai Châu được trồng ở huyện Sìn Hồ có tuổi đời 5-8 tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sâm Lai Châu được trồng ở huyện Sìn Hồ có tuổi đời 5-8 tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sâm Bố Chính (tỉnh Quảng Bình) khoảng 8 tháng tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sâm Bố Chính (tỉnh Quảng Bình) khoảng 8 tháng tuổi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Du khách tìm hiểu cách trồng nấm linh chi đỏ ở gian hàng của doanh nghiệp nước ngoài - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Du khách tìm hiểu cách trồng nấm linh chi đỏ ở gian hàng của doanh nghiệp nước ngoài - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách Ấn Độ tìm hiểu về hương liệu, dược liệu của Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khách Ấn Độ tìm hiểu về hương liệu, dược liệu của Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vụ 800 gốc sâm Ngọc Linh mất trộm là vụ trộm sâm lớn nhất trước nay?Vụ 800 gốc sâm Ngọc Linh mất trộm là vụ trộm sâm lớn nhất trước nay?

Dù thỉnh thoảng vẫn có đạo chích trộm cắp cây sâm Ngọc Linh, nhưng đợt trộm quy mô 800 gốc sâm tại Kon Tum mới đây được coi là vụ trộm sâm lớn nhất trước nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên