22/02/2016 06:11 GMT+7

Đêm 14 tháng Giêng: dâng hương, rước kiệu ngọc, khai ấn đền Trần

V.V.TUÂN - NGUYỄN KHÁNH
V.V.TUÂN - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Đêm 21-2 tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa, phường Lộc Vượng - TP Nam Định) diễn ra nghi thức khai ấn do UBND TP Nam Định chủ trì.

Đại tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an thắp hương tại đền Thiên Trường trước giờ khai ấn - Ảnh: Nguyễn Khánh
Đại tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an thắp hương tại đền Thiên Trường trước giờ khai ấn - Ảnh: Nguyễn Khánh

Lễ khai ấn diễn ra trang trọng với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm nay, dù ban tổ chức cho biết sẽ phát ấn cho nhân dân vào 5g30 ngày rằm tháng Giêng âm lịch (tức sáng 22-2), nhưng từ chiều 21-2, rất đông du khách đã đổ về đây.

Đúng 22g, lễ dâng hương, rước kiệu ngọc, và khai ấn do UBND TP Nam Định chủ trì, diễn ra tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường xưa) bắt đầu, với sự tham dự của 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng.

Từ buổi tối, các tuyến đường dẫn vào đền Trần và xung quanh đền Trần đều được lực lượng chức năng dựng hàng rào để đảm bảo an ninh và ngăn xe cộ đi lại qua khu vực đền.

Bà Phạm Thị Oanh - phó chủ tịch UBND TP Nam Định cho biết, trong hai ngày cao điểm 14 và 15 tháng giêng, TP Nam Định và tỉnh Nam Định huy động hơn 2.000 công an, cảnh sát cơ động tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực đền Trần.

Các bô lão tại Phường Lộc Vượng thắp hương chuẩn bị cử hành nghi lễ khai ấn - - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các bô lão tại Phường Lộc Vượng thắp hương chuẩn bị cử hành nghi lễ khai ấn - - Ảnh: Nguyễn Khánh
V.V.TUÂN - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên