13/03/2013 23:03 GMT+7

Đề xuất trung tâm hành chính Đồng Nai ở đô thị mới Tam Phước

H.M.
H.M.

TTO - Chiều 13-3, tỉnh Đồng Nai đã họp bàn về việc lấy ý kiến cho đề án xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đồng Nai (TTHC).

Vì sao Đồng Nai muốn "dời đô"?Lãnh đạo Đồng Nai nói gì về vụ di dời trung tâm hành chính?"Hỏi ngược" lại Đồng Nai về di dời xây mới trung tâm hành chính giá 20 triệu USDĐồng Nai: sẽ có trung tâm hành chính mới 20 triệu USD

Theo Sở Xây dựng (chủ đầu tư), đề án đã xác định TTHC mới của tỉnh sẽ nằm ở khu trung tâm đô thị mới Tam Phước (TP Biên Hòa) với diện tích khoảng 340ha. Địa điểm này tiếp cận các trục giao thông như quốc lộ 51, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây và cảng hàng không quốc tế Long Thành.

TTHC đặt trong khu đô thị Tam Phước cũng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương và Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận chỉ đạo vào tháng 12-2008.

Theo Sở Xây dựng, sau khi học tập kinh nghiệm mô hình TTHC ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương cho thấy các tỉnh này đã quy hoạch khu TTHC tập trung hoặc phân tán, kết hợp với quảng trường, công viên để đáp ứng nhu cầu làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng và Nhà nước. Các tỉnh này dành đất làm TTHC có quy mô từ 13-20,5ha. Vì vậy, sở đề xuất làm TTHC mới của tỉnh Đồng Nai với diện tích 20ha cùng với khu quảng trường trung tâm là 20ha nằm trong tổng thể dự án khu đô thị mới Tam Phước. Đồng thời, sở đề xuất tỉnh chọn phương án đầu tư cũng như tổ chức thi chọn ý tưởng về quy hoạch, thiết kế cho TTHC.

Do các số liệu đề án đưa ra chưa rõ, bà Phan Thị Mỹ Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đã yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục bàn bạc kỹ với các sở ngành liên quan để đưa ra ý tưởng xây dựng TTHC sao cho hiệu quả. Theo bà Thanh, khi xây dựng đề án TTHC sở phải tính toán kỹ quy mô, kết cấu, diện tích và tự đề xuất việc sử dụng nguồn vốn BT hay vốn ngân sách để làm quy hoạch và tổ chức mô hình ra sao cho thiết thực.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Xây dựng và các thành viên trong ban chỉ đạo lấy ý kiến, tính toán có bao nhiêu đơn vị thuộc khối Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang dời về TTHC.

Như Tuổi Trẻ từng phản ánh, khi tỉnh Đồng Nai có ý tưởng xây dựng TTHC mới ở xã Tam Phước (lúc đó thuộc huyện Long Thành) để dời các trụ sở hành chính hiện hữu ở TP Biên Hòa, đã có nhiều ý kiến trái chiều. Đến tháng 2-2010, Chính phủ đã đồng ý cho Đồng Nai điều chỉnh địa giới hành chính TP Biên Hòa nên TP có thêm bốn xã, trong đó có xã Tam Phước.

Tiếp đó, vào tháng 9-2011 UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt đề cương đề án xây dựng TTHC mới tỉnh Đồng Nai. Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng xác định các luận cứ và phân tích các bài học về xây dựng TTHC ở trong nước và quốc tế. Đồng thời, đề xuất ba phương án và địa điểm dự kiến xây dựng TTHC mới.

H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên