
Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sửa đổi - Ảnh: TUYẾT MAI
Sáng 18-4, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp về điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi).
Theo luật sư Nguyễn Hải Nam (Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam), việc sửa đổi điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ IV.
Điều lệ hiện hành được thông qua năm 2021 và đã phát huy vai trò là cơ sở pháp lý, thể chế tự quản quan trọng cho hoạt động của liên đoàn và các đoàn luật sư. Tuy nhiên trước những thay đổi về chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực tiễn tổ chức (đặc biệt việc sáp nhập tỉnh, giảm số lượng đoàn luật sư từ 63 xuống 34), việc sửa đổi là cần thiết.
Các đề xuất sửa đổi tập trung vào việc xác định lại vị trí của liên đoàn và các đoàn luật sư trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tinh gọn bộ máy (giảm số lượng ủy viên Ban Thường vụ, điều chỉnh cơ cấu Ban Chủ nhiệm); hoàn thiện tổ chức các đơn vị trực thuộc, chi nhánh và cơ quan đại diện để phù hợp địa bàn mở rộng.
Đồng thời bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của người tập sự; điều chỉnh quy định về phí thành viên, xóa tên và tái gia nhập nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn.
Tại hội thảo, luật sư Trương Xuân Tám đánh giá cao dự thảo sửa đổi lần này, đặc biệt là việc làm rõ tôn chỉ, mục đích của liên đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư.
Ông đề xuất cần quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn hành nghề, trong đó người có tiền án không nên được phép hành nghề luật sư. Đồng thời các quy định về xóa tên, thu hồi thẻ hành nghề cần có cách tiếp cận nhân văn hơn.
Một số luật sư khác đề nghị góp ý về quy định liên quan đến chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, đề nghị cụ thể hóa hơn các trường hợp luật sư bị xóa tên nhưng có nhu cầu gia nhập lại.
Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính. Nhiều ý kiến cho rằng quy mô các đoàn luật sư ngày càng lớn, địa bàn hoạt động rộng khiến việc quản lý tập trung gặp khó khăn. Do đó cần xem xét thành lập chi nhánh hoặc các đơn vị trực thuộc tại địa phương để tăng hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho luật sư tham gia hoạt động nghề nghiệp.
Phát biểu tại hội thảo, luật sư, tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - cho biết các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, tổng hợp để trình Hội đồng Luật sư toàn quốc xem xét.
Ông nhấn mạnh mục tiêu của việc sửa đổi điều lệ lần này là xây dựng đội ngũ luật sư phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, qua đó củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước và xã hội, nâng cao vị thế nghề luật sư trong giai đoạn mới.
Chủ nhiệm đoàn phải chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ tổ chức đại hội
Liên đoàn Luật sư Việt Nam xác định trọng tâm là tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi điều lệ, phục vụ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ IV dự kiến vào tháng 12-2026. Việc sửa đổi điều lệ được xem là nhiệm vụ then chốt nhằm phù hợp với thực tiễn tổ chức, nhất là trong bối cảnh tinh gọn bộ máy các đoàn luật sư.
Quá trình này kéo theo điều chỉnh về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm giữa liên đoàn, các đoàn luật sư, luật sư và người tập sự. Đồng thời nhiều nội dung chuẩn bị đang được triển khai như đề án tổ chức, nhân sự, quy chế, kịch bản đại hội và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.
Tuy nhiên một số đoàn luật sư như Đoàn luật sư TP.HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng còn chậm tiến độ. Liên đoàn yêu cầu khẩn trương khắc phục, nếu không sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận