12/10/2013 12:00 GMT+7

Đề xuất Nhà nước thay dân trả tiền qua trạm thu phí

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Từ ngày 15-10, Công ty cổ phần An Sinh vẫn tiếp tục triển khai thu phí tại hai trạm thu phí Hoàng Mai (quốc lộ 1, Nghệ An) và trạm Bãi Cháy (quốc lộ 18, Quảng Ninh), nhưng Tổng cục Đường bộ VN sẽ thay mặt chủ xe để trả tiền cho công ty theo số lượng phương tiện thực tế qua các trạm hằng ngày với mức thu phí hiện hành.

* Bán quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Đó là đề xuất của Bộ GTVT lên Thủ tướng Chính phủ sau khi không đạt được thỏa thuận mua lại hai trạm thu phí từ Công ty An Sinh (nhà đầu tư đang sở hữu quyền thu phí hai trạm trên).

* Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Bộ GTVT) vừa thông báo bán đấu giá quyền thu phí sử dụng đường ôtô cao tốc TP.HCM - Trung Lương giai đoạn 1 trong thời hạn năm năm, giá khởi điểm hơn 2.000 tỉ đồng.

Nhà đầu tư giành được quyền thu phí sẽ được thu phí tại bốn trạm thu phí hiện có trên tuyến đường là trạm Chợ Đệm, trạm Tân An, trạm Bến Lức, trạm Thân Cửu Nghĩa.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên