Cũng trong ngày 21-4, ông Phạm Hồng Tiến, trưởng phòng vận hành HPPC, cho biết HPPC sẵn sàng bàn giao lại lưới điện đang quản lý cho EVN.
Theo đó, toàn bộ lưới điện 15kV, 22kV, 110kV và các trạm biến áp 110kV/15kV tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM) sẽ được bàn giao miễn phí cho EVN (kể cả trạm biến áp Phú Mỹ Hưng).
Riêng lưới điện trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng đầu tư nên EVN sẽ thảo luận với công ty này việc chuyển giao và giải pháp chuyển giao.
HPPC còn cho biết sẽ vận hành, bảo trì miễn phí lưới điện 110kV và lưới điện liên quan cũng như việc quản lý khách hàng cũ đến khi EVN có thể tự quản toàn bộ. Khi đó, tất cả các hợp đồng của HPPC với khách hàng sẽ được thanh lý và chuyển sang ký hợp đồng với EVN.
Cũng theo HPPC, nếu EVN chấp thuận phương án trên thì có thể trực tiếp cung cấp điện ngay tức thì cho ba khu vực mà HPPC đang cung cấp điện là Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu chế xuất Tân Thuận và khu đô thị Phú Mỹ Hưng mà không phải đầu tư gì thêm.
Cũng theo ông Tiến, đổi lại EVN sẽ mua toàn bộ sản lượng điện của Nhà máy điện Hiệp Phước (công suất 375MW) với giá thị trường (hiện 50% sản lượng điện của HPPC bán cho EVN giá 17cent/kWh). Trước đó, HPPC cho biết hiện không còn khả năng tài chính để mua dầu phát điện nên sẽ cắt điện tại Khu công nghiệp Hiệp Phước kể từ ngày 1-5.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Tấn Lộc - phó tổng giám đốc EVN, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương vẫn đang làm việc với Nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước để giải quyết yêu cầu mà nhà máy này đưa ra. Ông Lộc cho biết quá trình làm việc cần thời gian vì giá điện Nhà máy Hiệp Phước đưa ra khá cao. Một quan chức EVN khác khẳng định: “Cần một cơ chế đặc thù vì Hiệp Phước đòi giá điện cao gấp 3-4 lần giá điện EVN đang mua của các nhà máy điện khác”.
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về khả năng đàm phán thành công giữa Điện Hiệp Phước và EVN, ông Hoàng Quốc Vượng, thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết bộ đang nghiên cứu kết quả cuộc họp chiều 19-4 giữa ngành điện, cơ quan quản lý và Nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước tại TP.HCM rồi sẽ tiếp tục đưa ra giải pháp.
Tuy nhiên, theo ông Vượng, dù gì Điện Hiệp Phước cũng không được cắt điện vì những khúc mắc hiện nay. Điện Hiệp Phước cần tìm cách để cung ứng điện bình thường cho người dân vì hiện nay nếu nhà máy này cắt điện, ảnh hưởng tới đời sống người dân cũng như sản xuất cả một khu vực sẽ rất lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận