28/05/2008 12:45 GMT+7

Đề thi môn văn hay, vừa sức thí sinh

NHÓM PHÓNG VIÊN TTO
NHÓM PHÓNG VIÊN TTO

TTO - Trong buổi thi đầu tiên vào sáng nay (28-5), nhận định ban đầu hầu hết thí sinh (TS) đều cho rằng đề thi môn văn của chương trình không phân ban hay, tuy nhiên hơi "khô" ở đề hai vì nặng về phần truyện, trong khi đề một nhẹ nhàng với phần thơ.

6IbpwcUW.jpgPhóng to
Thí sinh trao đổi bài sau khi làm bài thi môn ngữ văn sáng 28-5 tại Hội đồng thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM) - Ảnh: Quốc Dũng

Gợi ý giải đề thi môn Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008Thi tốt nghiệp THPT 2008Tuyển sinh bậc phổ thôngTP.HCM: Thí sinh bước vào buổi thi đầu tiênHôm nay, gần 1,3 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPTTrước giờ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT 2008Thi tốt nghiệp THPT 2008: Tất cả đã sẵn sàng

Theo bạn Lương Tiểu Linh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), đề thi năm nay rất hay, Linh đã chọn đề hai để làm bài. "Em thích các tác phẩm truyện nên học rất kỹ. Khi đọc đề em đã quyết định chọn ngay đề hai mà không đắn đo. Trong phòng thi của em, phần lớn các bạn đều làm đề một", Linh cho biết.

Còn bạn Thanh Xuân, học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, thì thích đề một, vì khi đọc lướt qua, dù có dài hơn đề hai, nhưng đây là đề dễ làm. Bạn Bích Ngọc, học sinh Trường Trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP.HCM) cũng chọn đề một vì đề này dễ kiếm điểm hơn. "Đề một em chắc ăn kiếm được 5 điểm ở hai câu đầu. Câu 3 của đề này dù gì cũng tìm được tệ lắm 3 điểm, dễ hơn đề hai rất nhiều".

Tuy nhiên, bạn Trọng Phú, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết: "Em không nghĩ là đề sẽ yêu cầu suy nghĩ về nhan đề của Mảnh trăng cuối rừng. Tụi em toàn ôn tập phần phân tích nhân vật Nguyệt của truyện này thôi!".

TP.HCM: 1 TS dùng điện thoại di động

68SvKaPn.jpgPhóng to
Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) trao đổi bài sau khi thi - Ảnh: Quốc Dũng
Theo báo cáo nhanh của Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Ngai, trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay, hệ THPT có 50.659 TS dự thi, vắng 22 TS, trong đó 1 TS bị tai nạn trước ngày thi. Ở hệ bổ túc THPT, vắng 351 TS trong tổng số 11.516 TS đăng ký dự thi, trong đó có 155 trường hợp bảo lưu. Ông Ngai cũng cho biết thêm, có 1 TS hệ bổ túc THPT sử dụng điện thoại di động trong nhà vệ sinh bị giám thị phát hiện.

Vĩnh Long: 6 TS vi phạm qui chế thi

Theo tin từ Sở GD-ĐT Vĩnh Long, số TS đăng ký dự thi THPT là 12.174 TS, có 17 TS bỏ thi. Ở hệ bổ túc THPT có 907 TS đăng ký dự thi, số TS vắng mặt không thi môn văn là 40 TS. Theo bộ phận khảo thí của Sở GD-ĐT Vĩnh Long, đã có 6 trường hợp vi phạm qui chế thi môn văn, trong đó có 2 TS bị xử phạt đình chỉ thi, 3 TS bị lập biên bản hủy kết quả thi môn văn, các môn khác được tiếp tục thi..

Đặc biệt, tại Hội đồng thi Trường THPT Bình Minh A, có 1 TS mang hai tên họ khác nhau. Theo ông Lê Hữu Rí, chủ tịch Hội đồng thi trường này cho biết, đó là trường hợp TS Nguyễn Ngọc Diễm, số báo danh 51093, trước khi thi, Diễm đã làm khai sinh cải chính tên họ lại là Nguyễn Thị Thanh Thảo, số báo danh là 51481. Theo ông Rí, do cải chính và chỉnh sửa không kịp trong hồ sơ thi, nên có trường hợp trùng lắp, Hội đồng thi lập biên bản và xử lý trường hợp này và cho Nguyễn thị Thanh Thảo được thi bình thường.

Bình Định: Hơn 50 TS bỏ thi môn đầu tiên

Trong buổi thi đầu tiên tại 46 hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT ở Bình Định có 20.359 TS dự thi, vắng 22 TS. Trong đó có 19 TS bỏ thi không rõ lý do, 2 TS bị đau. Tại bốn Hội đồng coi thi tốt nghiệp bổ túc THPT có 1.303 TS dự thi, vắng 168 TS. Trong đó có 135 TS bảo lưu điểm thi môn văn và 32 TS bỏ thi không rõ lý do.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Bình Định cho hay, nhìn chung buổi thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Nhiều thí sinh ở TP Qui Nhơn cho biết: Đề thi bám sát chương trình phổ thông và vừa sức với học sinh. Không khí bên trong cũng như bên ngoài các Hội đồng thi khá im ắng, chỉ có một vài phụ huynh ở xa đưa con đi dự thi ngồi chờ phía trước cổng trường thi.

Quảng Nam: 5 TS bị đình chỉ thi

Trong buổi thi sáng nay, không khí của kỳ thi tại tất cả các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra khá nhẹ nhàng, kể cả những "điểm nóng" trước đây tại huyện Điện Bàn, Đại Lộc và TP Tam Kỳ. Ông Nguyễn Tấn Thắng, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, cho biết không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Tuy nhiên, đây chỉ là buổi thi đầu tiên. Cả tỉnh có 131 TS bỏ thi không lý do (97 THPT và 34 bổ túc THPT), 5 trường hợp bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu.

Quảng Ngãi: Phần lớn Thí sinh chọn đề một!

Tất cả các điểm thi của tỉnh đều diễn ra khá nghiêm túc. Sau buổi thi, tại Hội đồng thi Trường THPT Sơn Tịnh 1, huyện Sơn Tịnh, chủ tịch Hội đồng thi Bùi Đình Quang cho biết: "Hội đồng thi này có 112 TS dự thi ở 38 phòng thi. Trong sáng nay, có 1 trường hợp bỏ thi và không có trường hợp nào vi phạm qui chế thi.

Theo ghi nhận sau cuộc tiếp xúc với nhiều TS, đa phần ở môn văn các TS đều chọn đề số một để làm bài. Nhờ triển khai tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự quanh khu vực các điểm thi nên trong buổi thi môn văn sáng nay diễn ra rất nghiêm túc, phụ huynh học sinh không còn nhốn nháo ngoài cổng trường, đề thi không lọt ra bên ngoài, các giám thị trực tiếp coi thi đều thắt chặt khâu coi thi. TS Trương Thị Bình Yên sau khi thi vui vẻ nói: “Đề thi môn ngữ văn vừa phải, không quá khó với chúng em...”.

Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008Môn thi: Ngữ văn - THPT không phân banThời gian làm bài: 150 phút

Thí sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề I

Câu 1 (2 điểm): Theo anh/chị, Enxa Tơriôlê có vai trò như thế nào trong cuộc đời và thơ ca của Lui Aragông?

Câu 2(3 điểm): Suy nghĩ của anh/chị về nhan đề tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu?

Câu 3 (5 điểm): Phân tích đoạn thơ sau trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm:

Bên kia sông ĐuốngQuê hương ta lúa nếp thơm nồngTranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trongMàu dân tộc sáng bừng trên giấy điệpQuê hương ta từ ngày khủng khiếpGiặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tànRuộng ta khôNhà ta cháyChó ngộ một đànLưỡi dài lê sắc máuKiệt cùng ngõ thẳm bờ hoangMẹ con đàn lợn âm dươngChia lìa đôi ngảĐám cưới chuột đang tưng bừng rộn rãBây giờ tan tác về đâu

(Theo Văn học 12, tập một, tr.79-80, NXB Giáo dục - 2006)

Đề II

Câu 1(2 điểm): Nêu ngắn gọn quá trình sáng tác và các đề tái chính của nhà văn Nguyễn Tuân.

Câu 2 (3 điểm): Anh/chị hiểu như thế nào về tâm sự của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn thơ sau:

Em ơi em Đất Nước là máu xương của mìnhPhải biết gắn bó và san sẻPhải biết hóa thân cho dáng hình xứ sởLàm nên Đất Nước muôn đời

(Đất Nước - trích Mặt đường khát vọng, theo Văn học 12, tập một, tr.249, NXB Giáo dục - 2006)

Câu 3(5 điểm): Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.

NHÓM PHÓNG VIÊN TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất