28/06/2005 05:21 GMT+7

Để thi cử không còn "phao"

VĂN HÙNG (Hưng Yên)
VĂN HÙNG (Hưng Yên)

TT - Tôi đã từng tham gia các kỳ thi ở nước ngoài nên biết ở xứ người nếu không chịu học tập chăm chỉ thì khi vào phòng thi có mang “phao” theo vẫn trượt như thường. Đề thi ở xứ người ra ngắn gọn nhưng kiến thức tổng hợp, bắt thí sinh phải tư duy song vẫn không ngoài những gì đã được học.

Nhân đọc bài “Phao - trách ai?

sJlSZSRg.jpgPhóng to
Cung cấp "phao" tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tây
TT - Tôi đã từng tham gia các kỳ thi ở nước ngoài nên biết ở xứ người nếu không chịu học tập chăm chỉ thì khi vào phòng thi có mang “phao” theo vẫn trượt như thường. Đề thi ở xứ người ra ngắn gọn nhưng kiến thức tổng hợp, bắt thí sinh phải tư duy song vẫn không ngoài những gì đã được học.

Đặt giả thiết là thí sinh mang được “phao” vào phòng thi thì chẳng có thì giờ đâu mà giở, vì kiến thức nhặt mỗi chương một chút, trong khi giáo trình lại dày hàng ngàn trang. Vì vậy ở các nước hoàn toàn không có chuyện đau đầu vì “phao” hay giáo viên bị hành hung khi đi bắt “phao”.

Còn ở ta, đi thi không có “phao” mới là chuyện lạ! Nguyên nhân của tình trạng này là do người ra đề thi luôn máy móc, bắt thí sinh phải làm bài thi gần như giống 100% những gì họ đã cho chép trên lớp mới được điểm cao.

Nói tóm lại, cách ra đề, chấm thi như hiện nay của ta không chỉ sinh ra “phao” mà còn làm mất khả năng tư duy, sáng tạo của cả thế hệ HSSV.

VĂN HÙNG (Hưng Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất