19/08/2012 03:31 GMT+7

Đề nghị truy tố nguyên cán bộ QLTT nhận hối lộ

M.QUANG
M.QUANG

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “nhận hối lộ” xảy ra tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đề nghị truy tố hai bị can gồm Nguyễn Hữu Bính (56 tuổi), Nguyễn Danh Sỹ (50 tuổi) - nguyên đội trưởng và đội phó Đội quản lý thị trường số 31, huyện Phú Xuyên - về tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định hai bị can này đã nhận hối lộ 60 triệu đồng của anh Lê Quốc Hùng (trú phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa). Theo đó, chiều 5-12-2011, tại quốc lộ 1B Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nguyễn Hữu Bính cùng tổ công tác của Đội quản lý thị trường số 31 phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra ôtô của anh Hùng. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe của anh Hùng có nhiều mặt hàng dân dụng, mỹ phẩm... không rõ nguồn gốc.

Sau khi trao đổi, Nguyễn Hữu Bính đòi anh Hùng phải chi 100 triệu đồng. Do số tiền lớn, anh Hùng không đồng ý nên Bính giảm còn 60 triệu đồng. Vì sợ bị giữ xe hai tháng nên anh Hùng đồng ý sẽ đưa tiền nhưng hẹn ngày khác vì chưa có tiền. Sự việc được anh Hùng tố cáo đến Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Đến ngày 6-12-2011, khi Nguyễn Danh Sỹ nhận 60 triệu đồng của anh Hùng tại một quán ăn ở thị trấn Phú Xuyên thì bị cơ quan công an bắt giữ.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên