24/11/2011 02:02 GMT+7

Đề nghị truy tố một người bán đất quốc phòng

M.QUANG
M.QUANG

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan việc chiếm dụng đất quốc phòng, đề nghị truy tố bị can Lê Điềm (63 tuổi, trú tại phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội danh trên.

Kết luận điều tra xác định vào năm 1990, ông Lê Điềm đã mượn đất quốc phòng tại khu H1 phường Phương Mai (nay là nhà ở phố Vọng) để sử dụng. Sau khi mượn được, ông Điềm sửa chữa, cơi nới ba ngôi nhà trên mảnh đất này để gia đình sinh sống.

Năm 1991, Tổng cục Hậu cần đã yêu cầu Cục Xăng dầu thu hồi phần đất do ông Lê Điềm lấn chiếm trái phép nhưng việc thu hồi không được thực hiện. Năm 2000, ông Lê Điềm bán căn nhà mặt tiền phố Vọng (diện tích 33m2) với giá 90 lượng vàng và đã nhận 85 lượng vàng. Sau đó người mua phát hiện đất này không phải của ông Điềm nên yêu cầu trả lại vàng nhưng không được.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc, ông Điềm vẫn không trả 85 lượng vàng mà còn yêu cầu người mua đất trả nốt 5 lượng vàng còn lại. Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Điềm cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố trước pháp luật.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên