02/06/2023 21:06 GMT+7

Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho đại tá Bùi Văn Tùng

Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2, được đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho đại tá Bùi Văn Tùng - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Tùng (bên trái) - chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 - cùng nhà báo Borries Gallasch (Đức) tại sân dinh Độc Lập, Sài Gòn trưa 30-4-1975 - Ảnh tư liệu, chụp lại

Ngày 2-6, báo Quân Đội Nhân Dân đăng danh sách các tập thể, cá nhân được các cơ quan, đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Theo danh sách đề nghị phong tặng, truy tặng tập thể thời kỳ kháng chiến chống Mỹ có:

1. Tiểu đoàn đặc công nước 471, Mặt trận 44 Quảng Đà.

2. Đại đội 3, khu III, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà.

3. Căn cứ cách mạng K20, quận Ba, TP Đà Nẵng (nay là quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

4. Đại đội 289, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Nhân dân và LLVT xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Nhân dân và LLVT xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Về cá nhân, thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp có:

1. Trung tướng Đặng Quân Thụy - nguyên tổ trưởng Tổ chiến sự, Phòng tác chiến, Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên tư lệnh Quân khu 2, nguyên phó chủ tịch Quốc hội, nguyên chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

2. Trung tướng Đặng Kinh (Đặng Văn Rợp) - nguyên tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Kiến An, nguyên tư lệnh Quân khu Tả Ngạn, nguyên tư lệnh Quân khu 3, nguyên phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong thời kỳ chống Mỹ, đại tá Bùi Văn Tùng là một trong bốn cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ba cá nhân còn lại gồm: thượng tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo - nguyên tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, nguyên viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng); thượng tướng Vũ Lăng - nguyên tư lệnh mặt trận Tây Nguyên (B3), nguyên tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên giám đốc Học viện Lục quân; liệt sĩ Nguyễn Lương Định - nguyên tiểu đội trưởng, Đại đội 4, Trung đoàn đường ống 592, Bộ tư lệnh Trường Sơn.

Ngoài ra, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân cũng được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Đại tá Bùi Văn Tùng sinh năm 1930 tại Đà Nẵng. Tháng 4-1975, ông mang cấp bậc trung tá, là chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 thuộc Quân đoàn 2 và đã trực tiếp chứng kiến những diễn biến trong ngày lịch sử 30-4-1975 tại dinh Độc Lập và Đài phát thanh Sài Gòn.

Ông chính là người đã soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng để tổng thống Dương Văn Minh đọc, và cũng chính là người đã thay mặt quân giải phóng tuyên bố chấp nhận đầu hàng, tuyên bố Sài Gòn được giải phóng.

Chủ tịch nước chỉ đạo xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho đại tá Bùi Văn TùngChủ tịch nước chỉ đạo xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho đại tá Bùi Văn Tùng

TTO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá Bùi Văn Tùng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên