Theo các doanh nghiệp, cách tính thuế “cào bằng” như hiện nay ở mức 40.000 đồng/kg đối với các loại bao bì đóng gói mà không có sự phân biệt mục đích sử dụng khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp bị đội lên, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.
Vụ đánh thuế túi nilông: Thu thuế trước, nói chuyện sauKhông dễ thay đổi thói quenTù mù với bao bì tự hủy
Về việc này, ông Ngô Hữu Lợi - vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) - cho biết vướng mắc nhất là chưa có tiêu chí về sản phẩm thân thiện với môi trường vì theo quy định, túi nilông thân thiện với môi trường sẽ không phải chịu thuế.
Hiện Bộ Tài chính đang đề nghị Bộ Tài nguyên - môi trường nghiên cứu và sớm ban hành quy định cụ thể. Do đây là việc chậm của cơ quan quản lý nên để xử lý, Bộ Tài chính có công văn giải thích nếu trường hợp sản xuất túi nilông thuộc danh sách sản phẩm mà đóng thuế rồi sẽ được hoàn thuế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận