14/05/2018 20:57 GMT+7

Đề nghị làm rõ vụ cháu bé 3 tuổi méo miệng nghi bị cô giáo đánh

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều tối 14-5, ông Phạm Đức Anh - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) - cho biết huyện vừa đề nghị công an huyện vào cuộc xác minh, làm rõ nghi vấn cô giáo đánh cháu bé 3 tuổi ở trường méo miệng.

Đề nghị làm rõ vụ cháu bé 3 tuổi méo miệng nghi bị cô giáo đánh - Ảnh 1.

Cháu N.T.H.Y. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn - Ảnh do người thân cháu bé cung cấp

Theo ông Phạm Đức Anh, sáng 14-5, làm việc với ban giám hiệu Trường mầm non Nga Hải và cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Nga Sơn, cô giáo Mai Thị Thanh tường trình khi dạy lớp cháu N.T.H.Y., cô có vỗ nhẹ vào vai cháu Y. khi bé đùa nghịch cùng các bạn. 

Đây cũng là nội dung cô Thanh có trao đổi, nhận trách nhiệm với gia đình cháu Y. trước đó.

Phòng GD-ĐT huyện, ban giám hiệu Trường mầm non Nga Hải, đại diện chính quyền địa phương cùng với gia đinh anh Nguyễn Duy Tân (26 tuổi), bố cháu Y., trú tại thôn Hải Yến, xã Nga Hải, sẽ đưa cháu bé đến bệnh viện để làm rõ việc có phải do bị cô giáo Thanh đánh dẫn đến cháu bị méo miệng hay không.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online trưa 14-5 đã đưa thông tin về vụ việc này .

Ngày 3-5, sau khi đi học về, cháu bé N.T.H.Y kêu đau đầu. Gia đình hỏi thì cháu nói bị cô giáo Thanh đánh ở lớp. Sau đó, gia đình đã gặp cô giáo Thanh để hỏi và được cô giáo này thừa nhận có vỗ vào vai Y. khi cháu đùa nghịch. 

Ba ngày sau, cháu Y. có biểu hiện đau đầu, méo miệng, co giật mắt trái nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn điều trị.

Nghi vấn cô giáo mầm non đánh bé 3 tuổi méo miệng Nghi vấn cô giáo mầm non đánh bé 3 tuổi méo miệng

TTO - Sau khi bị cô giáo Trường mầm non Nga Hải đánh, bé Y. kêu đau đầu, bị méo miệng, mắt co giật. Bác sĩ cho biết bé bị liệt dây thần kinh số 7 do tác động của ngoại lực.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên