05/10/2017 09:41 GMT+7

Đề nghị công nhận ấn của tả quân Lê Văn Duyệt là bảo vật quốc gia

MAI HOA
MAI HOA

TTO - UBND TP.HCM vừa đề nghị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xét công nhận 14 hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng TP.HCM là bảo vật quốc gia.

Đề nghị công nhận ấn của tả quân Lê Văn Duyệt là bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Tranh Thanh niên thành đồng của Nguyễn Sáng

Các hiện vật gồm ấn đồng Tả quân chi ấn của đô thống chế tả quân Dinh Thần sách Lê Văn Duyệt, được đúc bằng kim loại đồng vào năm 1802, bộ sưu tập khuôn in tín phiếu, tiền giấy (gồm 12 hiện vật) hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng TP.HCM.

Ở Bảo tàng Mỹ thuật có tranh sơn mài Thanh niên thành đồng của họa sĩ Nguyễn Sáng cũng được đề xuất công nhận là bảo vật quốc gia đợt này.

Tranh do họa sĩ Nguyễn Sáng sáng tác, phác thảo năm 1967, hoàn thành năm 1978. Tranh mô tả các sinh viên, học sinh Sài Gòn biểu tình chống chế độ những năm 1960.

Chính phủ công nhận thêm 14 bảo vật quốc gia Chính phủ công nhận thêm 14 bảo vật quốc gia Bảo vật quốc gia: Những phát hiện bất ngờ Bảo vật quốc gia: Những phát hiện bất ngờ ​3 trường hợp được đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài ​3 trường hợp được đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài
MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên