29/05/2013 08:46 GMT+7

Đề nghị chuyển địa điểm xử phúc thẩm "kỳ án vườn mít"

HOÀNG ĐIỆP - BÁ SƠN
HOÀNG ĐIỆP - BÁ SƠN

TT - Các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Bá Mai trong vụ “kỳ án” vườn mít (gồm luật sư Bùi Quang Nghiêm, luật sư Huỳnh Thế Tân và luật sư Trịnh Thanh) đã gửi đơn kiến nghị chuyển địa điểm tiến hành phiên tòa phúc thẩm lên hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm.

gYWa6pNg.jpgPhóng to
Bị cáo Lê Bá Mai sau phiên sơ thẩm lầm thứ 3 - Ảnh tư liệu

Các luật sư đề nghị chuyển địa điểm từ trụ sở tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tới trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Theo các luật sư, sở dĩ phiên tòa phúc thẩm ngày 6-5 phải hoãn bởi vắng mặt hầu hết các nhân chứng quan trọng của vụ án. Những nhân chứng này hầu hết đều đang cư trú tại tỉnh Bình Phước.

“Việc chuyển địa điểm phiên tòa phúc thẩm về TAND tỉnh sẽ giảm bớt chi phí đi lại của những nhân chứng này. Ngoài ra cũng tạo điều kiện cho gia đình bị hại đi lại dễ dàng hơn, đỡ tốn kém hơn bởi gia đình bị hại rất khó khăn về kinh tế” - luật sư Bùi Quang Nghiêm nói.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

HOÀNG ĐIỆP - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên