30/12/2014 10:06 GMT+7

​Đề nghị cấm xuất nhập khẩu tiểu ngạch

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Trung tâm WTO, Phòng Thương mại và công nghiệp VN đã hoàn thành báo cáo với hàng loạt kiến nghị mạnh để giảm nhập siêu từ Trung Quốc.

Theo trung tâm này, cần điều chỉnh cơ chế xuất nhập khẩu tiểu ngạch theo hướng hạn chế dần, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn, chỉ còn duy nhất cơ chế xuất nhập khẩu thông thường...

Lý do là chính sách về xuất nhập khẩu tiểu ngạch (hay còn gọi là chính sách biên mậu - PV) trước đây được thiết kế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, mua bán hàng hóa nhỏ giữa người dân biên giới, nhưng nay đã không giữ được mục tiêu trên do tình trạng lạm dụng để trốn thuế trong khi nhu cầu của người dân biên giới hoàn toàn có thể được đáp ứng qua các khu vực thương mại thông thường.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê VN, năm 2014 nhập siêu của VN từ Trung Quốc vẫn đạt mức 28,9 tỉ USD, tăng 21,8% (năm 2013 nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 23,7 tỉ USD).

 

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên