Phóng to |
|
Wayne Rooney (phải) - niềm hi vọng lớn nhất của tuyển Anh tại World Cup 2010 |
Không chỉ có lực lượng mạnh hơn hẳn các đối thủ còn lại, Anh còn có động lực thi đấu rất lớn sau những thất bại cay đắng ở các World Cup gần đây. Việc chỉ định HLV Capello cầm quân đã giúp đem lại nguồn sinh khí mới so với thời Sven-Goran Eriksson và Steve McLaren. Giải đấu diễn ra vào mùa đông ở Nam Phi trở thành điều kiện lý tưởng quen thuộc với các cầu thủ Anh. Ngôi sao sáng nhất của đội bóng là tiền đạo Wayne Rooney - người sẽ đảm nhiệm trách nhiệm dẫn dắt hàng tấn công. Hỗ trợ phía sau sẽ là cặp tiền vệ Frank Lampard - Steven Gerrard (cả hai đã ghi bảy bàn ở vòng loại). “Sếu kều” Peter Crouch cùng Jermain Defoe giúp HLV Capello có những lựa chọn tốt khác trên hàng công.
Mỹ sẽ tiếp tục dựa vào lối đá thực dụng quen thuộc. Với sự chỉ đạo kỹ lưỡng của HLV Bob Bradley, tuyển Mỹ cùng thế hệ cầu thủ quốc tế thành danh và các ngôi sao trẻ dường như không hề có nguy cơ sơ sẩy tại vòng bảng. Tiền vệ Landon Donovan sẽ là niềm hi vọng lớn nhất của tuyển Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ còn có những ngôi sao đã thành danh tại châu Âu như Oguchi Onyewu, Michael Bradley, Jozy Altidore, Tim Howard và Clint Dempsey.
Trong khi đó, Algeria và Slovenia có cơ hội ngang nhau. Sau 24 năm vắng bóng, Algeria trở lại giải đấu cao nhất. Với lứa cầu thủ mới, Algeria tự tin tạo được dấu ấn nhất định tại Nam Phi. Antar Yahia hiện là hòn đá tảng của Algeria ở hàng phòng ngự cùng với Madjid Bougherra, Nadir Belhadj và thủ thành Lounes Gaouaoui. Hàng tiền vệ cũng là thế mạnh của Algeria với đội trưởng Yazid Mansouri là người cầm trịch cùng các tiền vệ tấn công Karim Ziani và Mourad Meghni. Tiền đạo Karim Matmour trong khi đó đang chứng tỏ mình ở vị trí trung phong hợp hơn là đá cánh phải.
Đội bóng “tí hon” Slovenia đặt sức mạnh ở hàng hậu vệ - tuyến mạnh nhất của họ ở vòng loại (chỉ lọt lưới bốn bàn trong 10 trận). Với đội hình chủ yếu là cầu thủ trong nước, Slovenia chỉ có một số ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như tiền đạo Cologne Milivoje Novakovic, thủ môn Samir Handanovic và tiền vệ tấn công, đội trưởng Robert Koren. Cơ hội để Slovenia tiến xa là không cao.
|
Thành tích ở các vòng chung kết World Cup * Anh: Từng 11 lần dự vòng chung kết và một lần vô địch năm 1966 trên sân nhà. Vào bán kết năm 1990 với thế hệ Gary Lineker, Chris Waddle, Paul Gascoigne và David Platt. * Mỹ: Đã dự chín vòng chung kết World Cup và thành tích tốt nhất của họ cho tới nay là tại Uruguay 1930 khi vào đến bán kết. World Cup 2010 sẽ là World Cup liên tiếp thứ 6 của đội tuyển Mỹ. * Algeria: Đây là lần thứ ba Algeria có mặt tại vòng chung kết và họ hi vọng lần đầu tiên vượt qua được vòng bảng. * Slovenia: Tuyên bố độc lập khỏi Nam Tư từ năm 1991, lịch sử bóng đá Slovenia tương đối ngắn ngủi và đây mới là vòng chung kết thứ hai của họ. World Cup 2002 tại Nhật và Hàn Quốc không diễn ra suôn sẻ khi ngôi sao lớn nhất của họ, tiền đạo Zlatko Zahovic, bị đuổi về nước vì lý do kỷ luật. Slovenia thua cả ba trận ở vòng loại khi đó. |
__________
Phóng to |
Tiền đạo Wayne Rooney (Anh): “Cậu bé vàng” của xứ sở sương mù
Sinh ngày 24-10-1985, cao 1,78m, khoác áo đội tuyển 58 lần, ghi 25 bàn thắng
Mùa giải vừa qua được xem là mùa bóng Wayne Rooney chơi hay nhất từ trước đến nay. Không chỉ liên tục ghi những bàn thắng quan trọng, anh còn đóng vai trò linh hồn trong lối chơi tấn công của Manchester United. Điều dễ nhận thấy ở Rooney là khả năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện. Tại World Cup 2010, tiền đạo 24 tuổi này được chờ đợi sẽ cạnh tranh với Messi cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.
Phóng to |
Tiền vệ Landon Donovan (Mỹ): Hi vọng lớn nhất của tuyển Mỹ
Sinh ngày 4-3-1982, cao 1,73m, khoác áo đội tuyển 121 lần, ghi 42 bàn thắng
Đội tuyển Mỹ có lực lượng không quá mạnh, nhưng với những gì đã thể hiện ở Confederations Cup tại Nam Phi tháng 6-2009, chắc chắn không ai dám coi thường họ. Trong đó, tiền vệ Landon Donovan được xem là niềm hi vọng lớn nhất của tuyển Mỹ. Sự nhanh nhẹn, khả năng kiến thiết sắc sảo và kỹ năng săn bàn nhạy bén đã giúp Donovan liên tục có những bàn thắng quan trọng cho tuyển Mỹ ở những giải đấu lớn. Con số 42 bàn thắng trong 121 trận khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ năm 2000 đến nay đủ nói lên tất cả.
Phóng to |
Tiền vệ Mourad Meghni (Algeria): Chờ xem “tiểu Zidane”
Sinh ngày 16-4-1984, cao 1,8m, khoác áo đội tuyển 9 lần
Mourad Meghni là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Algeria đang khoác áo đội bóng danh tiếng Lazio ở Giải vô địch Ý. Anh là mẫu cầu thủ có lối chơi thiên về kỹ thuật và sở hữu cái chân phải tài hoa. Trước khi quyết định khoác áo đội tuyển, tiền vệ tài năng này từng chơi cho đội U-17 Pháp và đoạt chức vô địch thế giới 2001 tổ chức tại Trinidad & Tobago. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Meghni được đặt biệt danh là “tiểu Zindane của châu Phi”. Ở loạt trận vòng loại, Meghni là nhân tố quan trọng giúp Algeria lần đầu tiên góp mặt tại World Cup sau 24 năm vắng bóng.
Phóng to |
Tiền đạo Milivoje Novakovic (Slovenia): Cao nhưng không vụng
Sinh ngày 18-51- 1979, cao 1,92m, khoác áo đội tuyển 37 lần, ghi 14 bàn thắng
Thường các tiền đạo có chiều cao từ 1,9m trở lên luôn rất lợi hại trong những pha không chiến nhưng đôi chân lại vụng. Novakovic là một ngoại lệ: anh có đôi chân rất khéo léo và tất nhiên khả năng chơi đầu cũng cực tốt. Ở loạt trận vòng loại World Cup 2010, tiền đạo đang khoác CLB FC Koln (giải vô địch Đức) đã chơi rất hay khi ghi năm bàn thắng và được xem là công thần số một trong việc giúp Slovenia lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận