23/10/2018 16:15 GMT+7

ĐBSCL chuẩn bị đối phó đợt triều cường mới

CHÍ QUỐC - MẬU TRƯỜNG - KHẮC TÂM - CHÍ HẠNH
CHÍ QUỐC - MẬU TRƯỜNG - KHẮC TÂM - CHÍ HẠNH

TTO - Rút kinh nghiệm từ đợt triều cường hơn 10 ngày trước gây ngập nặng và thiệt hại nhiều nơi, chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có những giải pháp để chủ động đối phó đợt triều cường sắp tới.

ĐBSCL chuẩn bị đối phó đợt triều cường mới - Ảnh 1.

Đợt triều cường hơn 10 ngày trước đó đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân TP Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Khơi thông cống, gia cố bờ bao

Ông Mai Như Toàn, giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ, cho biết sở đã triển khai các quận, huyện ngoài xây dựng kế hoạch ứng phó mưa lũ, triều cường trong thời gian tới, phải thực hiện thông tin hoặc có biển cảnh báo, hướng dẫn tại những nơi mất an toàn khi xảy ra mưa lớn và triều cường.

Đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cho biết, những ngày qua lãnh đạo thành phố và các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra những nơi xung yếu, chỉ đạo tôn cao các tuyến đê bao.

Ông Huỳnh Quốc Ca, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu, cho biết để giảm thiệt hại do triều cường gây ra trong những đợt tới, sở đã triển khai các địa phương chống ngập cục bộ. 

Các điểm ngập do địa hình tự nhiên đột ngột trũng xuống thì tôn nền hoặc dùng bơm di động công suất lớn đưa nước ra kênh.

Khuyến cáo không xuống giống lúa vụ 3

Tại Sóc Trăng, ông Hà Tấn Việt, chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh này, cho biết triều cường tại Sóc Trăng sẽ đạt đỉnh vào các ngày 25 đến 27-10 và đã yêu cầu các địa phương mở toàn bộ hệ thống cống để tiêu nước, sau đó lấy nước đợt cuối để phục vụ sản xuất cho những tháng mùa khô. 

Ông Việt cho biết theo dự báo, năm nay mưa dứt sớm, nhiều khả năng sẽ xảy ra khô hạn, xâm nhập mặn như các năm 2015, 2016. 

Khuyến cáo các địa phương xuống giống lúa thận trọng, tuân thủ lịch thời vụ, đặc biệt không sản xuất lúa vụ 3.

ĐBSCL chuẩn bị đối phó đợt triều cường mới - Ảnh 2.

Cục Quản lý đường bộ IV đang tổ chức cho các nhà thầu thi công gấp rút hệ thống cống dọc Quốc lộ 1 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Tại Tiền Giang, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cũng chỉ đạo các địa phương, sở ngành theo dõi sát dự báo của cơ quan chuyên môn về tình hình lũ và triều cường trong thời gian tới, tổ chức bịt các cống thoát nước để tránh nước dâng lên và cho dựng một số tuyến đê bao bằng đất để ngăn nước, khi thủy triều rút phải có lực lượng túc trực tháo dỡ.

Tại Bến Tre, ông Phạm Hoàng Khôi - phó chủ tịch UBND xã Tân Phú, huyện Châu Thành, cho hay do triều cường vừa qua dâng cao đột ngột, gây thiệt hại 80ha cây ăn trái, trong đó chủ yếu là sầu riêng và chôm chôm. 

Xã đã đề xuất cấp trên hỗ trợ địa phương gia cố bờ bao, đê quốc phòng để đảm bảo hơn cho người dân. 

Tại Vĩnh Long, một địa phương đang bị thiệt hại hàng chục hecta về cây ăn trái là xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long cũng vừa tổ chức cho gia cố đê bao để ứng phó triều cường.

Lắp cống thoát nước, chống ngập trên quốc lộ

Theo báo cáo của Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng Cục đường bộ VN), toàn ĐBSCL hiện có 6 tuyến quốc lộ, với 37 điểm bị ngập do triều cường và lũ.

Để đối phó với đợt triều cường mới sắp diễn ra, Cục Quản lý đường bộ IV đã cắm cọc thủy chí trung bình 200m/cọc bên phải mép đường bị ngập nước. Đặt biển cảnh báo phía trước đoạn ngập, bố trí nhân công điều tiết giao thông và giúp các phương tiện bị chết máy trong vùng ngập.

Phối hợp với địa phương tuyên truyền thời điểm ngập trong ngày và ngày ngập trong tháng để người dân chủ động xắp xếp thời gian tham gia giao thông qua các đoạn ngập được an toàn, thuận lợi. Sau khi kết thúc các đợt triều cường tiến hành sửa chữa khắc phục bảo lũ bước 1 đảm bảo giao thông theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thành - cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV, thông tin hiện nay Cục quản lý đường bộ IV đang gấp rút cho thi công, lắp đặt hệ thống cống thoát nước, chống ngập cho tuyến quốc lộ 1.

Cũng theo ông Thành, giải pháp lâu dài Cục đang kiến nghị các địa phương và Tổng Cục đường bộ VN cần kịp thời giải tỏa nhà ổ chuột trên kênh rạch dọc theo tuyến quốc lộ, nạo vét bùn lắng và vớt rác, lục bình để khơi thông dòng chảy.

CHÍ QUỐC - MẬU TRƯỜNG - KHẮC TÂM - CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên