17/07/2014 06:23 GMT+7

Dạy trẻ cách tư duy độc lập

H.LÊ
H.LÊ

TT - “Trên một chiếc tàu thủy có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?”. Bài toán thiếu dữ liệu được chọn đưa vào cuộc điều tra với nhiều học sinh lớp 2.

Hai vị khách mời là Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Vũ Luận (phải) và giáo sư Nguyễn Lân Dũng trong chương trình Chuyện đương thời - Ảnh: VTV
Hai vị khách mời là Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Vũ Luận (phải) và giáo sư Nguyễn Lân Dũng trong chương trình Chuyện đương thời - Ảnh: VTV

Kết quả: 3/4 học sinh cho ra đáp án và tất nhiên đáp án đó sai. Ðiều này phần nào cho thấy học sinh hiện nay đang tư duy một cách máy móc, không dám đặt ra nghi vấn về một vấn đề nào đó. Và đó là vấn đề được mổ xẻ trong chương trình Chuyện đương thời, phát sóng lúc 22g30 ngày 18-7 trên VTV1: Dạy trẻ cách tư duy độc lập.

Nhà báo Tạ Bích Loan cùng hai vị khách mời của chương trình là Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Vũ Luận, giáo sư Nguyễn Lân Dũng - phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn khoa học - là những nhân vật chính của chương trình. Họ sẽ cùng bàn bạc và đưa ra những ý kiến xung quanh vấn đề như: Liệu có phải sự áp đặt đang diễn ra trong gia đình, nhà trường và xã hội khiến học sinh ngày nay thụ động trong suy nghĩ? Một loạt bài giảng mẫu đang được ứng dụng rộng rãi có là một nguyên nhân? Nền giáo dục VN quá nặng khiến học sinh không còn đủ thời gian và hứng thú để tiếp thu?...

H.LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên