15/09/2015 00:10 GMT+7

​Đẩy mạnh thu hút khách du lịch Ấn Độ và Indonesia

Nguồn: Tổng cục Du lịch
Nguồn: Tổng cục Du lịch

Hiện nay, Tổng cục Du lịch đang tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá nhằm thu hút khách du lịch từ các thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam trong đó có Ấn Độ và Indonesia.

Ấn độ và Indonesia là 2 quốc gia có dân số hàng đầu trên thế giới. Cụ thể, Ấn Độ có dân số gần 1,3 tỉ người vào năm 2014, theo dự báo dân số Ấn Độ sẽ đạt 1,5 tỷ người vào năm 2030 (đứng đầu thế giới).

Về kinh tế, Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới, GDP đạt trên 2.000 tỷ USD (theo số liệu của ngân hàng thế giới WB năm 2014).

Về góc độ tiêu dùng cá nhân, người Ấn Độ chi tiêu gần 70% so với GDP, chỉ đứng sau Mỹ về mức độ này. Có hơn 16 triệu lượt khách du lịch đi nước ngoài (năm 2013), có hơn 300 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu có thu nhập cao.

Indonesia có dân số đứng thứ 4 thế giới với trên 250 triệu người. Về kinh tế, GDP đạt hơn 880 tỷ USD năm 2014, đứng thứ 16 trên thế giới.

Năm 2013, Indonesia có gần 8 triệu lượt khách đi du lịch nước ngoài, Indonesia hiện có 75 triệu người giàu và sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2020.

hinh-2-1442286763.jpg

Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam năm 2014 là hơn 50.000 lượt khách, còn Indonesia cũng chỉ có gần 7.000 lượt khách, đây là con số rất khiêm tốn so với tiềm năng do chúng ta chưa có cách tiếp cận hợp lý, chưa có đường bay trực tiếp từ Ấn Độ đến Việt Nam, còn thị trường Indonesia cũng mới có đường bay thẳng từ Indonesia đến TP.HCM từ năm 2012.

Có thể thấy đây là 2 thị trường nguồn rất lớn của Việt Nam mà ngành du lịch cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, xúc tiến quảng bá để thu hút khách du lịch.

Nguồn: Tổng cục Du lịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên