19/06/2013 10:15 GMT+7

Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vừa đề nghị UBND các tỉnh, TP tập trung chỉ đạo đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn”.

Đối với sản xuất lúa gạo, bộ trưởng yêu cầu các tỉnh khu vực ĐBSCL định hướng xây dựng “cánh đồng mẫu lớn” để hình thành vùng nguyên liệu lúa hàng hóa xuất khẩu chất lượng cao. Đối với các loại cây trồng khác, đề nghị các địa phương tổng kết các mô hình “liên kết bốn nhà” để có bổ sung, hoàn thiện các mô hình.

Theo Bộ NN&PTNT, phong trào xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” được phát động tháng 3-2011, đến nay đã được các địa phương hưởng ứng mạnh mẽ. Đã có 13 tỉnh ĐBSCL triển khai, tổng diện tích đạt trên 132.000ha.

Tại phía Bắc đã có 18 tỉnh triển khai, diện tích đạt trên 40.000ha. Tuy nhiên việc xây dựng, triển khai mô hình vẫn gặp nhiều khó khăn: thiếu doanh nghiệp tiêu thụ nông sản; nông dân sản xuất nhỏ, chưa quen liên kết; nhiều nơi chưa có HTX hoặc HTX hoạt động yếu chưa đủ sức tổ chức và hỗ trợ nông dân. Nhiều cán bộ cơ sở chưa hiểu hết mục đích, yêu cầu của mô hình “cánh đồng mẫu lớn” nên còn ngại khó, còn trông chờ vào sự hỗ trợ từ Nhà nước. Chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ nên chưa khuyến khích được liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên