Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc (phó thủ tướng, trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc) và ông Vũ Văn Ninh (phó thủ tướng, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ) đã nhấn mạnh tới vai trò của việc liên kết các vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng, công tác dân tộc và tôn giáo. Đại tướng Trần Đại Quang (bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên) cho rằng việc liên kết vùng sẽ tạo lợi thế cạnh tranh mới, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo lợi ích quốc gia.
Bước đầu, hội nghị thống nhất với dự thảo quy chế liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bao gồm các tỉnh thành vùng ĐBSCL liên kết với nhau hoặc liên kết song phương. ĐBSCL liên kết với TP.HCM, các tỉnh vùng Đông Nam bộ, Tây nguyên, với cả nước và quốc tế. Trong thời gian tới, dựa trên kinh nghiệm xây dựng dự thảo quy chế liên kết vùng ĐBSCL, Ban chỉ đạo Tây nguyên, Tây Bắc sẽ chủ trì xây dựng quy chế liên kết vùng của riêng mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận