
Nhấn nút khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1 - Ảnh: VRG
Đây là nền tảng quan trọng để VRG bước vào giai đoạn phát triển 2026 - 2030 với chiến lược xanh hóa, đổi mới và mở rộng không gian tăng trưởng mới.
Doanh thu vượt 32.000 tỉ đồng
Năm 2025, VRG đạt kết quả sản xuất kinh doanh với những con số ấn tượng, tạo tiền đề để tập đoàn đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững trong năm 2026.
Theo báo cáo của tập đoàn, doanh thu hợp nhất của toàn tập đoàn ước đạt hơn 32.000 tỉ đồng, vượt 3,1% kế hoạch đề ra và tăng gần 11,4% so với năm 2024. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt khoảng 6.929 tỉ đồng, đạt 118,6% chỉ tiêu kế hoạch và tăng hơn 23% so với năm trước.
Đây là một trong những kết quả kinh doanh nổi bật, khẳng định năng lực vận hành, thích ứng nhanh trước biến động thị trường và nền kinh tế toàn cầu.

Phối cảnh khu công nghiệp Hiệp Thạnh - Ảnh: VRG
Kết quả chung cho thấy tập đoàn đã đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính, đồng thời hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo Nghị quyết của Chính phủ. Thành tựu này phản ánh nỗ lực của toàn tập đoàn trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030.
Trong năm 2025, tập đoàn tiếp tục chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho hơn 80.000 người lao động, với thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.
Đồng thời, tập đoàn đảm bảo lợi ích bền vững của chủ sở hữu nhà nước và cổ đông, các cân đối tài chính lớn được duy trì ổn định, dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển được đảm bảo theo kế hoạch. Tập đoàn đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực chi trả cổ tức tỉ lệ 4%, tương đương khoảng 1.600 tỉ đồng.
Hoạt động đầu tư năm 2025 được VRG thực hiện theo hướng tiết kiệm và thận trọng, ưu tiên các dự án thực sự cấp thiết và mang lại hiệu quả kinh tế. Tổng giá trị đầu tư toàn tập đoàn trong năm đạt 4.145 tỉ đồng, thấp hơn kế hoạch 6.884 tỉ đồng, thể hiện chủ trương siết chặt đầu tư để bảo toàn nguồn lực cho các mục tiêu trọng yếu.

Vườn cây khai thác - Ảnh: VRG
Chiến lược phát triển xanh - thông minh - bền vững
VRG định hướng rõ ràng đến "tăng trưởng xanh và phát triển bền vững" cho giai đoạn tới. Mục tiêu này được xây dựng trên nền tảng ba động lực tăng trưởng chủ đạo: Xây dựng khu công nghiệp xanh - thông minh, hướng tới thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao;
Phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, tận dụng quỹ đất hiện có của tập đoàn để gia tăng giá trị sản xuất xanh; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.
Chiến lược này không chỉ giúp tập đoàn khai thác hiệu quả quỹ đất công nghiệp trên khắp các vùng miền, mà còn góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xanh toàn cầu.

Chăm sóc vườn ươm cao su - Ảnh: VRG
Các dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời và điện sạch được trình lên cơ quan quản lý địa phương nhằm đưa vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng xanh quốc gia. Theo kế hoạch, các dự án năng lượng tái tạo của VRG sẽ được triển khai tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Đà Nẵng.
Bước sang năm 2026, VRG tiếp tục đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ, hướng tới một tập đoàn đa ngành, bền vững và giàu giá trị cộng đồng. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất của toàn tập đoàn là 33.467 tỉ đồng (tăng 4,6% so với năm 2025), lợi nhuận trước thuế 7.275 tỉ đồng (tăng 5%).
Đặc biệt, công ty mẹ - tập đoàn đảm bảo mức tăng trưởng trên hai con số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 6.417 tỉ đồng (tăng 10,3%), lợi nhuận trước thuế 2.895 tỉ đồng (tăng 4,5%).

Công nhân tập kết mủ cao su về nhà máy chế biến - Ảnh: VRG
Cùng với chiến lược phát triển xanh, VRG cũng đẩy mạnh mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Hiện diện tích vườn cao su của tập đoàn ở Lào và Campuchia đã đạt hơn 113.000 ha, chiếm hơn 30% tổng diện tích và đóng góp phần quan trọng vào tổng sản lượng khai thác.
Tập đoàn đặt kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm hàng chục nghìn ha cao su tại hai quốc gia này, đồng thời nghiên cứu các dự án chế biến gỗ và mủ cao su.

Công nhân chế biến cao su - Ảnh: VRG
Những nỗ lực này không chỉ giúp tập đoàn đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại các vùng sản xuất xa trung tâm.
Với chiến lược đầu tư vào khu công nghiệp xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao, tập đoàn không chỉ kiến tạo những giá trị kinh tế mới mà còn đóng góp thiết thực vào lộ trình phát triển tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.

Sản xuất gỗ phôi tại Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh - Ảnh: VRG
6 nhiệm vụ chính trong năm 2026
Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2026, ông Trần Công Kha - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐQT VRG - cho biết tập đoàn sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ chính:
1. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh;
2. Hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị thành viên;
3. Đẩy mạnh tăng trưởng xanh, phát triển bền vững;
4. Tạo động lực tăng trưởng mới: Xây dựng khu công nghiệp xanh - thông minh, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao;
5. Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn tập đoàn;
6. Chăm lo người lao động, nâng cao vai trò công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội, giữ vững an sinh và an ninh tại địa bàn hoạt động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận