
Khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tổng công ty đã nhanh chóng triển khai các phương án vận hành, mục tiêu trọng tâm là đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, không để gián đoạn hoạt động sản xuất tại địa bàn có nhu cầu điện năng lớn nhất cả nước này.
Khách hàng hài lòng và gửi nhiều kỳ vọng
Chia sẻ về tình hình hoạt động và sử dụng điện tại đơn vị, ông Nguyễn Trần Anh Tú, Quản lý điện Công ty TNHH KOLON Bình Dương - Khu công nghiệp Bàu Bàng cho biết hiện tại, tình hình cung cấp điện của ngành điện cho doanh nghiệp trong năm 2025 tương đối tốt.
Mỗi tháng công ty sử dụng khoảng 15 tỉ tiền điện. Ông Tú đánh giá sau sáp nhập, việc cập nhật thông tin rất nhanh. Trao đổi đối thoại giữa khách hàng và phía ngành điện có chiều sâu hơn.
"Hiện tại chúng tôi đang sử dụng điện ổn định. Đối với những doanh nghiệp như chúng tôi thì các hệ thống trong nhà máy khi vận hành yêu cầu lưới điện phải có điện áp ổn định, hạn chế có những sự cố phát sinh bất thường.

Khách hành góp ý với ngành điện tại Hội nghị các giải pháp cung ứng điện và các dịch vụ điện đối với các khách hàng khu cong nghiệp, khu chế xuất thuộc tỉnh Bình Dương cũ - Ảnh: D.Đ
Sắp tới nhà máy có thể sẽ tăng công suất hoạt động, vì vậy chúng tôi mong muốn ngành điện phối hợp đảm bảo nguồn cung ổn định để không làm gián đoạn sản xuất.
Ngoài ra, nhà máy mong muốn ngành điện sẽ có những chương trình tiết giảm chi phí để chung tay tối ưu chi phí sản xuất. Hiện tại, bên nhà máy đang áp dụng nhiều cải tiến để tiết kiệm chi phí.
Ví dụ, trong năm nay, chúng tôi đã tiến hành một số cải tiến như cải thiện hệ thống điều hòa, tận dụng gió trời bên ngoài để gió làm mát; Chúng tôi cũng đang tiến hành đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời", ông Tú nói.
Tương tự, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thiên Lộc (khu Công nghiệp Sóng Thần 3) cũng đánh giá thời gian qua, ngành điện cung cấp cho sản xuất đầy đủ. Tình trạng cắt điện đột xuất không còn như trước đây. Từ đó sản xuất ổn định, giảm được thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
"Về việc tương tác giữa doanh nghiệp và ngành điện, chúng tôi thấy điện lực hỗ trợ doanh nghiệp nhiều. Những thông tin liên lạc giữa doanh nghiệp, điện lực thường xuyên, kịp thời, chính xác.
Hiện nay, sự cung cấp điện ổn định của ngành điện giúp chúng sản xuất tốt hơn, tránh được thời gian dừng máy. Tôi rất vui và đánh giá cao sự hỗ trợ này", ông Nghĩa chia sẻ.
Dự báo phụ tải cho khu công nghiệp, chế xuất sẽ tăng cao
Về tình hình vận hành hệ thống điện trong các năm gần đây, tốc độ tăng trưởng phụ tải thực tế, cùng với các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thời tiết, phụ tải điện khu vực Bình Dương (cũ) trong năm 2026 được nhận định tiếp tục tăng ở mức cao, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô.
Về bối cảnh kinh tế, khu vực Bình Dương (cũ) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực từ các khu công nghiệp và khối FDI. Do đặc thù sản xuất liên tục nhiều ca, nhu cầu điện tại đây luôn ở mức cao và ổn định. Dự báo đà tăng trưởng GRDP khả quan sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và logistics.
Về yếu tố thời tiết, theo nhận định của các cơ quan khí tượng, hiện tượng ENSO trong năm 2026 có xu hướng duy trì trạng thái trung tính (ENSO ở trạng thái trung tính cho thấy điều kiện khí hậu không chịu tác động mạnh của các hiện tượng cực đoan toàn cầu.
Tuy nhiên, nắng nóng mùa khô tại khu vực Nam Bộ vẫn có khả năng gia tăng do yếu tố mùa vụ và biến đổi khí hậu, làm gia tăng phụ tải điện trong các tháng cao điểm). Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ có khả năng bắt đầu sớm từ khoảng tháng 3 và kéo dài trong các tháng mùa khô.
Số ngày nắng nóng và cường độ nắng nóng trong năm 2026 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng phụ tải sinh hoạt, thương mại - dịch vụ và phụ tải làm mát trong các khu công nghiệp.
Từ các yếu tố trên, công suất cực đại tại khu vực Bắc và Đông Bắc trong năm 2026 được dự báo theo hai kịch bản:
Kịch bản cơ sở công suất cực đại tăng khoảng 6,8% so với năm 2025; Kịch bản tăng cao công suất cực đại có thể tăng khoảng 12,5% so với năm 2025, trong trường hợp phụ tải công nghiệp tăng mạnh kết hợp với điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài.
Dự báo cho thấy, mặc dù hệ thống điện thuộc khu vực Bắc và Đông Bắc về tổng thể vẫn đáp ứng nhu cầu phụ tải, song trong các thời điểm cao điểm mùa khô. Một số khu vực có khả năng vận hành tiệm cận mức đầy tải, làm giảm dư địa dự phòng cục bộ và gia tăng áp lực lên công tác vận hành lưới điện.
Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục chủ động các phương án vận hành linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ đầu tư lưới điện và tăng cường phối hợp với KH lớn, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục.
Về giải pháp và kế hoạch đảm bảo cung cấp điện năm 2026, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM nhấn mạnh EVNHCMC xác định khách hàng lớn, khu công nghiệp là đối tác đồng hành chiến lược.
Ngành điện TP.HCM cam kết ưu tiên cao nhất trong công tác vận hành và xử lý sự cố. Chủ động đầu tư hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất. Minh bạch thông tin, tăng cường đối thoại và hỗ trợ kỹ thuật và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM nhấn mạnh EVNHCMC xác định khách hàng lớn, khu công nghiệp là đối tác đồng hành chiến lược - Ảnh: D.Đ
Nhanh chóng đầu tư, giảm việc mất điện
Trước những ý kiến của các khách hàng về việc vẫn còn tình trạng mất điện gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM chia sẻ Công ty địên lực Bình Dương cũ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, trong thời gian trước đây lưới điện được đầu tư chưa nhiều.
Tuy nhiên 2 năm trở lại đây, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tập trung nguồn lực để đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải 110 - 220 kV với nguồn cung rất lớn cho Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và đại phương khác.
Thời gian tới, chương trình đầu tư của ngành điện TP.HCM tập trung cho hai địa bàn mới tiếp nhận để cung cấp điện được ổn định, an toàn hơn nữa. Việc phản hồi khách hàng thời gian qua vẫn còn chậm trễ, EVNHCMC mong khách hàng thông cảm và sẽ cải thiện thời gian tới.
Còn ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương bày tỏ theo yêu cầu của Tổng công ty điện lực TP.HCM, đơn vị sẽ đẩy mạnh về đầu tư nâng cấp, đầu tư hiện đại hóa lưới điện, tăng cường các nguồn điện, lắp thêm thiết bị chống quá tải, cảnh báo... để phục vụ tốt hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận