08/01/2015 08:43 GMT+7

Dầu xuống sát ngưỡng ngưỡng 47 USD/thùng

HỒNG QUÝ - TUYẾT MAI
HỒNG QUÝ - TUYẾT MAI

TT - Rạng sáng 7-1 trên thị trường Mỹ, giá dầu tiếp tục lao dốc khi mất tiếp 2,11 USD/thùng, tương đương 4,2%, xuống chỉ còn 47,93 USD/thùng.

Cuối giờ chiều cùng ngày trên thị trường châu Á, dầu giảm tiếp xuống mức 47,2 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 4-2009, theo số liệu từ Market Watch. Cùng với yếu tố tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, cung vượt cầu được xem là nguyên nhân chính khiến giá dầu lao dốc thời gian qua.

Theo Bloomberg, sản lượng khai thác của Nga và Iraq đang và có thể còn tăng trong năm 2015, trong khi dự trữ Mỹ tuần qua ước tăng thêm 750.000 thùng, lên mức 386,2 triệu thùng.

Theo đánh giá của chuyên gia Ngân hàng Societe Generale SA chi nhánh Singapore, hiện chưa có nhiều dấu hiệu ủng hộ đà hồi phục của giá dầu. Còn nhà phân tích hàng hóa Hong Sung Ki của Samsung Futures Inc từ Seoul, Hàn Quốc cho rằng nhu cầu về dầu vốn đang yếu, là yếu tố không dễ thay đổi ngày một ngày hai nên giá dầu vẫn chưa thể sớm phục hồi.

Trong diễn biến mới nhất, Iran và Nga - hai nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới - đã gặp gỡ để bàn về việc cắt giảm sản lượng song theo bộ trưởng dầu mỏ Iran, vẫn chưa có kết quả cụ thể nào.

* Xăng dầu ở Lý Sơn giảm nhẹ

Ngày 7-1, giá xăng Ron 92 tại các cây xăng huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi (Tuổi Trẻ đã phản ánh giá còn cao) là 20.800 đồng/lít, giảm 400 đồng/lít, giá dầu diesel là 17.800 đồng/lít, giảm 200 đồng/lít. Tuy nhiên, các điểm bán lẻ xăng dọc đường trên đảo vẫn giữ ở mức 23.000 đồng/lít.

HỒNG QUÝ - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên