23/08/2020 09:53 GMT+7

Đấu trí Tuchel - Flick: Trận chung kết của hai bộ não Đức

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Bayern Munich (B.M) chạm trán PSG ở chung kết Champions League 2019 - 2020 cũng là lúc HLV Hans-Dieter Flick "đấu trí" với đồng nghiệp trẻ tuổi Thomas Tuchel. Có thể gọi đây là một trận "chung kết toàn Đức" trên băng ghế huấn luyện.

Đấu trí Tuchel - Flick: Trận chung kết của hai bộ não Đức - Ảnh 1.

HLV Flick (trái) hay Tuchel sẽ chiến thắng trong trận đấu rạng sáng mai 24-8? - Ảnh: BUNDESLIGA

Hai HLV Flick và Tuchel đều là người Đức, cùng trưởng thành từ học viện đào tạo HLV Hennes-Weisweiler, và cùng say mê thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Tuy nhiên, con đường "làm nghề" của họ có phần trái ngược nhau.

Theo đó, tuy kém Flick 10 tuổi nhưng Tuchel đã sớm định danh với bóng đá Đức từ những năm 2007 khi dẫn dắt FC Augsburg II, Mainz 05, Dortmund và hiện là PSG.

Trong khi đó, dù từng khoác áo B.M trong giai đoạn 1985 - 1990, giành 4 đĩa bạc Bundesliga (Giải vô địch Đức) nhưng ông Flick mới chỉ được CĐV thực sự nhớ đến trong vài tháng trở lại đây kể từ khi dẫn dắt B.M thi đấu thăng hoa.

Phần lớn sự nghiệp cầm quân của HLV 55 tuổi này chỉ gắn bó với công việc trợ lý, từ CLB Salzburg, đội tuyển Đức cho đến B.M.

Nếu HLV Tuchel sớm có được gần chục danh hiệu lớn nhỏ với Dortmund rồi PSG thì trong gần 24 năm làm nghề, HLV Flick mới biết "mùi" vô địch khi đăng quang Bundesliga và Cúp quốc gia Đức cùng B.M ở mùa này.

Bất chấp việc thành công khi biến "hùm xám" thành cỗ máy chiến thắng hoàn hảo, ông Flick vẫn khiến các CĐV lo ngại bởi kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao hoàn toàn lép vế so với Tuchel.

Trong một trận đấu lớn như chung kết Champions League, kinh nghiệm và khả năng "thực chiến" của HLV đóng vai trò rất quan trọng, nếu không muốn nói là quyết định đến thành bại của đội bóng. Có lẽ đây là "điểm yếu" gần như là duy nhất của cỗ máy B.M trước PSG.

Tuy nhiên, HLV Flick lại đang có được sự hưng phấn và tâm lý tốt hơn người đồng nghiệp Tuchel. Cụ thể, Flick vừa đi vào lịch sử Champions League khi ra mắt giải đấu này với chuỗi 7 trận toàn thắng. Như vậy, ông đang sở hữu tỉ lệ thắng 100% số trận tại đấu trường danh giá số 1 châu Âu.

Chưa hết, B.M của Flick có hiệu suất ghi bàn lên tới 4,1 bàn/trận, và số bàn thua 0,4 bàn/trận. Ở chiều ngược lại, tỉ lệ thắng tại Champions League của Tuchel kém hơn rất nhiều, chỉ là 60,4%, số bàn thắng trung bình 2,6 bàn/trận và số lần bị thủng lưới lên tới 1,1 bàn/trận.

Nhưng công tâm mà nói, khi đang say men chiến thắng cũng là lúc người ta dễ mắc sai lầm nhất. Trong sự nghiệp HLV, ông Flick chưa từng trải qua tình trạng tương tự, và chắc chắn không dễ để ông vượt qua "rào cản" tâm lý này.

Tuchel hay Flick sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu rạng sáng 24-8? Người thắng trong màn đấu trí trên ghế HLV nhiều khả năng sẽ giúp đội bóng của mình đăng quang chức vô địch Champions League.

Lịch trực tiếp chung kết Champions League: PSG - Bayern Lịch trực tiếp chung kết Champions League: PSG - Bayern

TTO - 2h rạng sáng 24-8, PSG và Bayern sẽ đụng độ nhau trong trận chung kết Champions League 2019-2020 tại Lisbon (Bồ Đào Nha). Trận đấu được THTT trên K+PM.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên