Đấu giá quyền khai thác khoáng sản để chặn tham nhũng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Ông Nguyễn Linh Ngọc, thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường, cho biết như vậy tại cuộc tọa đàm về “Khai thác khoáng sản: minh bạch và hiệu quả” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 3-12.

Sẽ đấu giá quyền khai thác khoáng sảnKhông đấu giá khai thác khoáng sản thuộc vành đai biên giới

Trả lời câu hỏi của độc giả về việc một lãnh đạo ngành thanh tra từng nhận định rằng khoáng sản là một trong những lĩnh vực tham nhũng tinh vi nhất, ông Ngọc cho biết quy trình cấp phép khai khoáng rất chặt chẽ. Nhưng ở đâu đó có trường hợp giao quyền khai thác vì lợi ích nhóm theo kiểu: giao quyền khai thác cho một người nhưng lợi ích sẽ là của một nhóm người. Theo ông Ngọc, đầu năm 2014 quy định việc công khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực sẽ chấm dứt hiện tượng trên.

Về việc khai khoáng không phép vẫn phổ biến như “cát tặc”, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết nguyên nhân chính là do chế tài chưa đủ mạnh và việc quản lý của các địa phương chưa hết trách nhiệm. “Phải khẳng định tài nguyên là tài sản quốc gia, ăn cắp ngoài phố bị xử lý hình sự, đương nhiên ăn cắp tài sản nhà nước phải phạt nặng. Quan điểm của Bộ Tài nguyên - môi trường khi sửa luật là đưa vấn đề khai thác khoáng sản trái phép, không phép vào xử lý hình sự thì mới đủ sức răn đe được” - ông Ngọc cho biết.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất