04/01/2012 18:06 GMT+7

Đấu giá các hiện vật tàu Titanic

CÔNG KHANH (Theo Le Point)
CÔNG KHANH (Theo Le Point)

TTO - Kỷ niệm 100 năm thảm kịch đắm tàu Titanic, 5.500 hiện vật trục vớt từ con tàu sẽ được Guernsey's Auctionners đem ra đấu giá tại New York (Mỹ) vào ngày 15-4-2012.

XsdBLVr7.jpgPhóng to
Tàu Titanic tại cảng Southampton (Anh) trước khi khởi hành

Các hiện vật này là thành quả của bảy đợt trục vớt tiến hành từ 1987 - 2004 ở mực nước sâu 3.843m, cách đảo Newfoundland (Canada) 650km về hướng đông nam.

Năm 2007, tổng giá trị các hiện vật này được các chuyên gia ước tính khoảng 189 triệu USD. Với tình hình lạm phát hiện nay, số tiền này có lẽ sẽ tăng lên nhiều hơn.

Dù danh sách các hiện vật chưa được công bố nhưng nhà tổ chức đã xếp chúng vào một lô hàng duy nhất và người mua có thể đăng ký đến hết ngày 1-4-2012.

Tính đến nay đây là buổi đấu giá quan trọng nhất về các hiện vật của tàu Titanic - con tàu lớn nhất và sang trọng nhất kể từ năm 1912 trở về trước, được báo chí thời đó mệnh danh là “con tàu không thể chìm” vì khoang tàu gồm 16 ngăn kín, riêng biệt.

Điều trớ trêu là trong lần du hành đầu tiên và cũng là lần cuối cùng từ Southampton đến New York, con tàu va phải một băng sơn ở bắc Đại Tây Dương lúc 23g40 ngày 14-4-1912 và chìm hẳn lúc 2g20 ngày 15-4-1912.

Vụ đắm tàu đã làm 1.517 người thiệt mạng mà đa số là hành khách đi vé hạng hai. Thảm kịch Titanic là nguồn gốc của nhiều sáng tác, trong đó có bộ phim cùng tên dài 194 phút do James Cameron đạo diễn, công chiếu năm 1997 và nhận 11 giải Oscar.

CÔNG KHANH (Theo Le Point)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên