05/01/2013 08:31 GMT+7

"Đầu độc" thông ba lá để lấy đất làm vườn

VÕ TRANG
VÕ TRANG

TT - Ít nhất có hàng trăm cây thông ba lá trên chục năm tuổi - nhiều cây có đường kính gốc trên 50cm, thuộc cánh rừng thông nằm dọc hai bên đường Đạ Sar - Xã Lát (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) - đã và đang chết đứng.

Một số cán bộ lâm sinh cho biết các đối tượng xấu đã khoan gốc rồi đổ thuốc sâu và hóa chất làm cây chết từ từ, sau đó sẽ đốn hạ để chiếm đất lập vườn.

fQEPGKR4.jpgPhóng to

Nhiều cây thông chết đứng do bị khoan và đổ thuốc sâu vào gốc - Ảnh: Võ Trang

Chiều cùng ngày, phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Phạm Triều xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ “đầu độc” thông ba lá dọc tuyến đường Đạ Sar - Xã Lát, thuộc rừng phòng hộ khu vực đầu nguồn Đa Nhim do vườn quốc gia Bidoup Núi Bà quản lý bảo vệ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

VÕ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên