25/12/2014 16:18 GMT+7

Đầu độc ông, cháu ngoại 16 tuổi lãnh 7 năm tù

LÊ DÂN- HUY PHÁCH
LÊ DÂN- HUY PHÁCH

TTO - Hận đổ thuốc sâu vào nồi cơm đang nấu để đầu độc ông ngoại. Nhưng bà ngoại bị ngộ độc và được cấp cứu kịp thời. Hận đầu thú.

Ngày 25- 12, tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Hận (16 tuổi, ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 5g sáng 29-8, ông ngoại của Hận kêu Hận dậy đi bắt ốc, nếu không đi sẽ bị đánh đòn. Bực tức vì nhiều lần bị ông ngoại la rầy, đánh đòn do ham chơi, nên Hận nảy sinh ý định dùng thuốc sâu giết ông ngoại.

Lúc vào nhà tắm thay đồ, thấy chai thuốc sâu của bà ngoại thường dùng đi làm rẫy để bên trong, Hận lấy chai thuốc sâu đổ vào nồi cơm điện đang nấu rồi bỏ đi bắt ốc.

Đến khoảng 8g sáng cùng ngày, bà ngoại của Hận đi mót lúa về lấy cơm ăn thì bị nôn ói.

Lúc này Hận cũng vừa về tới nhà, biết bà ngoại bị ngộ độc nên Hận thừa nhận mọi việc và đến cơ quan công an đầu thú.

Bà ngoại Hận được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

LÊ DÂN- HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên