13/11/2014 11:28 GMT+7

​Dầu Brent rớt giá sâu nhất 4 năm

CH. LUÂN (Theo Bloomberg)
CH. LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Dầu Brent vừa lập kỷ lục rớt giá dưới 80 USD/thùng lần đầu tiên trong 4 năm qua, giữa bối cảnh rộ lên dự đoán các nước OPEC đang "kình" nhau không cắt giảm sản lượng.

Giá dầu Brent giảm kỷ lục - Ảnh minh họa: Bloomberg

Lúc 14 giờ 35 phút ngày 12-11 (giờ New York), giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12 trên sàn London ICE Futures Europe đã giảm 2,2% và chốt 79,88 USD/thùng - dưới mức sàn 80 USD/thùng thiết lập ngày 29-9-2010.

Ngày trước đó, dầu Brent giảm 0,8% còn 81,67 USD/thùng - thấp nhất kể từ tháng 10-2010.

Dầu WTI giao tháng 12 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 1% còn 77,18 USD/thùng.

Khảo sát Bloomberg News dự đoán kho dự trữ dầu của Mỹ - nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới - có thể đã tăng 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc hôm 7-11, nâng tổng lượng dự trữ lên 381,3 triệu thùng - mức cao nhất kể từ tháng 7-2014.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã cắt giảm dự báo giá dầu thô năm 2014-2015 trong báo cáo triển vọng hàng tháng.

Trong khi đó Ảrập Saudi vẫn cam kết tìm kiếm giá ổn định và phủ nhận cáo buộc về cuộc chiến giữa các nước sản xuất dầu thuộc OPEC.

OPEC cho biết Ảrập Saudi là thành viên dẫn đầu mức giảm sản lượng của nhóm trong tháng 10.

Theo đó, sản lượng của Ảrập Saudi giảm 69.900 thùng/ngày, xuống còn 9,603 triệu thùng - mức thấp nhất trong 7 tháng qua.

Các thành viên của OPEC chỉ bơm 30,253 triệu thùng/ngày, giảm 226.400 thùng/ngày - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3.

CH. LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên