Đặt sinh mạng người dân lên trên hết

Ông Phạm Văn Đông (trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP.HCM):
Ông Phạm Văn Đông (trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP.HCM):

TT - Đề cập cái chết thương tâm của ông Lý Văn (Q.5, TP.HCM) do cáp viễn thông rơi xuống đường gây ra tai nạn, ông LÊ MẠNH HÀ, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM, nói:

A2ZmXxXa.jpgPhóng to
Ông Lê Mạnh Hà - Ảnh: Q.T.

- Hiện nay xảy ra rất nhiều tai nạn. Người dân có thể gặp tai nạn ở bất cứ đâu: khi tham gia giao thông, khi ăn uống, khi xây nhà cao tầng... và thậm chí khi đang rút tiền ở máy ATM. Từ vụ việc cụ thể, các cơ quan quản lý phải có những giải pháp hiệu quả lâu dài để phòng tránh các tai nạn thương tâm có thể xảy ra trong tất cả các lĩnh vực. Việc quan trọng nhất là phải đặt an toàn sinh mạng của người dân lên trên hết.

Theo tôi, ngành viễn thông và ngành điện lực đã ý thức được về việc này từ ba năm trước, không phải “mất bò mới lo làm chuồng”. Cụ thể, bắt đầu từ năm 2008 Sở Thông tin - truyền thông TP đã làm ba việc: khởi xướng chỉnh trang, bó gọn các loại cáp trên các tuyến đường; ngầm hóa hệ thống cáp trên các đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Trương Định, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai; kiến nghị để đưa quy hoạch hạ tầng viễn thông vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông.

So với vài năm trước, các loại dây điện và cáp viễn thông trên nhiều tuyến đường đã được bó gọn, có nơi được ngầm hóa, đảm bảo an toàn hơn và mỹ quan hơn. Tuy nhiên, không ít khu vực vẫn còn “mạng nhện”.

Trong khi chờ làm gọn và ngầm hóa toàn bộ, chúng tôi đã có văn bản gửi tất cả các đơn vị viễn thông yêu cầu kiểm tra, rà soát lại toàn bộ mạng cáp, khắc phục ngay những điểm có cáp bị chùng hoặc võng xuống đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Sở cũng lưu ý các đơn vị chủ mạng viễn thông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hậu quả do việc treo cáp không đảm bảo độ cao theo quy định và không an toàn.

9Wierk3e.jpgPhóng to
Dây cáp lòng thòng trước nhà số 442 Nguyễn Oanh, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM (ảnh chụp chiều 1-5) - Ảnh: THUẬN THẮNG

* Thưa ông, có ý kiến cho rằng khi xảy ra những sự cố giống như cái chết của ông Lý Văn mới đây, địa chỉ chịu trách nhiệm vẫn cứ loanh quanh, không rõ ràng...

- Trách nhiệm về việc này xác định được ngay và rất rõ ràng. Đó là chủ sở hữu trụ điện và chủ sở hữu cáp viễn thông.

Theo quy định, cáp thuê bao (cáp lẻ) không được treo băng đường. Tất cả các đơn vị viễn thông có cáp treo băng đường đều vi phạm quy định.

Điện lực khu vực quản lý trụ điện cũng sai vì không thực hiện đúng quy trình khi bó gọn lại mạng cáp là phải cắt bỏ cáp băng đường.

Chúng ta cần xác định trách nhiệm rõ ràng để cùng nhau khắc phục thiếu sót, tránh những tai nạn tương tự.

* Người dân rất bức xúc khi thấy những cọng cáp viễn thông hay dây điện lòng thòng, võng xuống đường nhưng không biết “kêu” ai.

- Chúng tôi đã thấy được điều này. Cuối năm 2010 sở chủ động đề xuất với Bộ Thông tin - truyền thông cấp số điện thoại ngắn, dễ nhớ tương tự các số 113, 114, 115. Số điện thoại dễ nhớ này sẽ dùng để thiết lập đường dây nóng, người dân có thể gọi đến khi phát hiện sự cố như sụt lún mặt đường giao thông, đứt cáp điện, cáp viễn thông...

Tuy nhiên, bộ trả lời là các dải số như vậy đã hết, hướng dẫn TP.HCM sử dụng các số điện thoại cố định, di động của các cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý thông tin. Các đơn vị điện lực, viễn thông đã làm theo cách này nhưng mỗi đơn vị dùng một số, số điện thoại lại rất dài nên người dân khó nhớ.

Tôi cho rằng hệ thống cáp phát triển đến từng ngõ xóm, chỉ có người dân mới có thể phát hiện kịp thời những sự cố. Các đơn vị điện lực, viễn thông không thể có đủ người để kiểm tra toàn bộ số cáp. Sự cố chỉ cần được phát hiện và xử lý sớm một phút đã có thể cứu được một mạng người.

* Theo ông, những việc nào cần làm ngay để đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian tới?

- Chúng tôi sẽ một lần nữa yêu cầu các đơn vị viễn thông rà soát lại tất cả hệ thống cáp của họ để phát hiện và khắc phục ngay những vị trí treo cáp không an toàn, không đúng quy định. Điện lực TP, với tư cách là người sở hữu các trụ điện, cũng phải tăng cường kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ an toàn của các trụ và cáp treo trên cột điện của mình. Sở sẽ phối hợp với Sở Công thương TP kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các đơn vị sai phạm.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp với kênh giao thông của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM. Khi phát hiện cáp đứt, cáp treo không an toàn, người dân sẽ thông báo đến số điện thoại của kênh này. Đây là số điện thoại đã được nhiều người biết đến nên thuận lợi hơn là dùng số mới.

Ông Phạm Văn Đông (trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP.HCM):

YCBY7Dq1.jpgPhóng to
Ông Phạm Văn Đông - Ảnh: Q.T.
Phải có nơi tiếp nhận thông tin sự cố hạ tầng

Tôi đồng tình với các ý kiến đề nghị phải thiết lập các kênh thông tin hiệu quả hơn để tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ người dân phản ảnh tất cả sự cố hạ tầng, không chỉ là những sự cố về hạ tầng viễn thông, điện...

Thực tế hiện nay người dân rất lúng túng để phản ảnh kịp thời những thông tin sự cố do không biết rõ địa chỉ cũng như không biết rõ cơ quan chức năng nào có thể trực tiếp tiếp nhận thông tin để xử lý ngay lập tức.

Theo tôi, cần phát huy hơn nữa chức năng của hệ thống tiếp nhận thông tin cứu nạn cứu hộ ở TP. Nên quy định rõ sau khi tiếp nhận thông tin sự cố từ người dân thì phải chuyển tải một cách nhanh nhất đến các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm. Đặc biệt phải quy định thời gian chuyển tải thông tin, thời gian có mặt ở hiện trường. Nếu làm được như vậy sẽ hạn chế các tai nạn do sự cố hạ tầng.

Dây cáp thòng xuống đường

“Dây cáp thòng xuống rất thấp trước nhà số 4 Nhiêu Tứ, P. 7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM khiến người đi đường cảm thấy lo sợ” - bạn đọc Ngô Ngọc Văn báo tin.

Chiều 1-5, chúng tôi thấy đường dây cáp khoảng 50m nằm trên đường này nhiều chỗ võng xuống sát đầu người. Một số đoạn, hộp cáp viễn thông treo lơ lửng giữa đường (ảnh 1). Bà con ở đây cho biết chùm dây cáp này sà xuống thấp từ nhiều tháng nay. Người dân đã dùng dây kéo những sợi cáp lên nhưng chỉ được một thời gian ngắn cáp lại võng xuống.

Theo người dân, có nhiều trường hợp người đi xe máy bị dây cáp vướng vào mặt, vào cổ.

Trước đó, sáng 30-4, một đoạn cáp lớn thòng xuống ngang mặt đường, kéo dài từ ngã ba Kha Vạn Cân - đường số 19 (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) đến trước nhà số 208 Kha Vạn Cân. Người dân đã tạm kéo đoạn cáp xuống sát mặt đường để đi lại (ảnh 2). Đến chiều 1-5, vẫn chưa thấy cơ quan hữu quan nào đến giải quyết sự cố.

ZIXceL02.jpgPhóng to
5lV65bMc.jpgPhóng to
Ông Phạm Văn Đông (trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP.HCM):
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất