21/12/2013 11:01 GMT+7

Đặt câu hỏi giao lưu với 5 nhà toán học hàng đầu thế giới

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TTO - Từ 15g30 đến 17g00 hôm nay 21-12, Báo Tuổi Trẻ sẽ tổ chức “Giao lưu trực tuyến với 5 nhà toán học hàng đầu thế giới” với sự hỗ trợ của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Sinh viên bình thường làm sao thành nhà nghiên cứu?

ranVWsJR.jpgPhóng to
Giáo sư Efim Zelmanov - ĐH California, San Diego, Mỹ, giải thưởng Fields năm 1994 (phải) cùng GS.TSKH Lê Tuấn Hoa – chủ tịch Hội toán học Việt Nam tại Hội nghị quốc tế về toán học ở Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2012. Ảnh: Hà Bình

Những nhà toán học đến với buổi giao lưu trực tuyến của Tuổi Trẻ gồm:

  • Giáo sư Efim Zelmanov (ĐH California, San Diego, Mỹ) – giải thưởng Fields năm 1994.
  • Giáo sư G.M.Greuel – giám đốc Viện Nghiên cứu toán học Oberwolfach, Cộng hòa Liên bang Đức.
  • Giáo sư H.Kano – Trưởng khoa toán, ĐH Nagoya, Nhật Bản.
  • Giáo sư Y.H.keum – phó giám đốc Viện Nghiên cứu cấp cao Hàn Quốc.
  • Giáo sư F.Winkler – phó giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học tính toán, Linz, Áo.

Nội dung buổi giao lưu sẽ xoay quanh kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học ở các nước; chia sẻ kinh nghiệm để phát triển toán học, khoa học cơ bản ở Việt Nam; để giới trẻ mạnh dạn theo đuổi đam mê toán học, khoa học cơ bản; chia sẻ với giới trẻ con đường để trở thành nhà toán học…

Những nhà toán học nói trên sẽ đến TP.HCM dự Hội nghị quốc tế “Nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán” học do Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức từ ngày 21 đến 23-12.

Theo ban tổ chức, hội nghị thu hút 120 nhà toán học từ nhiều nước trên thế giới đến chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng toán học cũng như chia sẻ những nghiên cứu mình của mình trong lĩnh vực toán.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi giao lưu với 5 nhà toán học qua email giaoluutructuyentto@gmail.com.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên