25/05/2020 18:29 GMT+7

Đạo trưởng Thiên Vương Tinh - nhân sĩ yêu nước Đinh Văn Đệ qua đời

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Đạo trưởng Thiên Vương Tinh - nhân sĩ yêu nước Đinh Văn Đệ đã từ trần vào lúc 8h30 ngày 24-5-2020.

Đạo trưởng Thiên Vương Tinh - nhân sĩ yêu nước Đinh Văn Đệ qua đời - Ảnh 1.

Lễ viếng đạo trưởng Thiên Vương Tinh - nhân sĩ yêu nước Đinh Văn Đệ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngày 25-5, đại diện lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến viếng tiễn biệt đạo trưởng Thiên Vương Tinh, nguyên phụ tá Bảo pháp Chơn quân Cơ quan phổ thông Giáo lý đại đạo - nhân sĩ Đinh Văn Đệ (bí danh Nguyễn Văn Hải - Tư Hải) - nguyên cán bộ cơ sở nội tuyến mạng lưới tình báo thuộc đoàn 22, Bộ chỉ huy Miền.

Đến viếng và ghi sổ tang, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung thành kính viết: “Nhân sĩ Đinh Văn Đệ là một cán bộ trung kiên, không ngại hiểm nguy, anh dũng hi sinh, thầm lặng vượt qua nỗi đau của cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức giao phó, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Ông luôn quan tâm, đóng góp tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là một tấm gương sáng chân tu, giàu lòng yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Đạo trưởng Thiên Vương Tinh - nhân sĩ yêu nước Đinh Văn Đệ qua đời - Ảnh 2.

Bằng hữu đến viếng ông Đinh Văn Đệ tại đám tang - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cũng trong sổ tang, ông Nguyễn Hữu Hiệp - trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM - bày tỏ: “Cố đạo trưởng qua đời là sự mất mát lớn lao nhưng cũng đồng thời là niềm tự hào về một tấm gương sáng về đức minh của đường hướng, phương pháp hoạt động của một người dân Việt Nam yêu nước, để tâm tư cho đất nước thống nhất, hòa bình; của một vị tu sĩ cả đời cống hiến cho đạo, cho đời.

Ban dân vận Thành ủy TP.HCM trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cố đạo trưởng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng phát triển TP, đất nước”.

Ông Đinh Văn Đệ sinh năm 1928 tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Trước năm 1975, ông từng là thị trưởng thị xã Đà Lạt, tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức, tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận. Ông cũng từng đắc cử hai nhiệm kỳ làm dân biểu Hạ nghị viện, giữ các chức vụ phó chủ tịch Hạ nghị viện, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ nghị viện.

Thông qua các mối quan hệ gia tộc, ông được cách mạng móc nối trở thành cơ sở nội tuyến của mạng lưới tình báo thuộc đoàn 22, Bộ chỉ huy Miền Nam, và chính thức tham gia cách mạng năm 1967 cho đến ngày thống nhất đất nước 30-4-1975.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng:

- Huân chương Chiến công hạng Nhất

- Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba

Lễ viếng bắt đầu lúc 19h ngày 24-5-2020 tại số 171B Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM - trụ sở Cơ quan phổ thông Giáo lý Đại đạo.

Lễ động quan lúc 6h30 ngày 27-5-2020.

Lễ truy điệu cử hành lúc 6h15 ngày 27-5-2020, sau đó di quan đến nghĩa trang gia tộc (tổ 3, Ấp Long Thới A, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp).

GS Lý Chánh Trung qua đời: vĩnh biệt một nhân sĩ dấn thân GS Lý Chánh Trung qua đời: vĩnh biệt một nhân sĩ dấn thân

TT - Thông tin giáo sư Lý Chánh Trung qua đời ở tuổi 89 lúc 5g50 ngày 13-3 sau khoảng một tháng nằm bệnh khiến nhiều thân hữu trí thức bùi ngùi…

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên