Ngày 13-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện nghị quyết số 70 ngày 1-11-2012 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 15 ngày 1-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: việc chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành cũng như cả hệ thống chính trị.
Trong ba năm qua, nhiều chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết đã được thực hiện đạt và vượt. Đây là kết quả rất đáng mừng, nhất là trong tình hình nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn.
Thủ tướng cho biết năm 2012, tổng chi cho an sinh xã hội chiếm 5,88% GDP cả nước, đến năm 2015 tỉ lệ này đã tăng lên 6,61%.
“Trong khó khăn, chẳng những ta không giảm mà còn tăng chi cho an sinh xã hội. Điều đó chứng tỏ Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm, huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách xã hội” - Thủ tướng nói.
Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ sẽ hết sức cố gắng để kiểm soát các khoản chi. Nguồn lực có hạn, nhưng ngân sách nhà nước phải tiết kiệm tối đa để dành sự ưu tiên thỏa đáng bằng con số cụ thể cho lĩnh vực an sinh xã hội.
“Tôi đi nhiều địa phương, có nơi tỉ lệ hộ nghèo còn cao mà các đồng chí xây trụ sở to quá, có những cái đèn chùm hàng trăm triệu đồng.
Tôi tha thiết đề nghị các địa phương khi phân bố nguồn lực phải chú ý: chi là ưu tiên chi cho dân, cho người nghèo, cho đối tượng chính sách. Phải tiết kiệm tối đa” - Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng cũng chỉ đạo cần tranh thủ thêm nguồn lực bên ngoài, nguồn lực xã hội để chăm lo an sinh xã hội, đồng thời phải bố trí và sử dụng hiệu quả.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý trong huy động nguồn lực của nhân dân phải cân nhắc đến khả năng đóng góp của dân cho phù hợp, không để tình trạng cái gì cũng nói là dân tự nguyện đóng góp nhưng thực tế ở dưới lại bắt buộc dân đóng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận