07/01/2016 08:24 GMT+7

Đánh sập sòng bạc của chị gái một “trùm” giang hồ

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Sòng bạc của Nguyễn Thị Kim Hà thu hút nhiều con bạc đến từ các quận, huyện trong TP, chủ yếu là các “quý bà” nhiều tiền, rảnh rỗi hoặc là dân giang hồ.

Ngày 6-1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 14 bị can.

Các bị can bị bắt bao gồm: Nguyễn Thị Kim Hà (tự “Gái Bé”, 46 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Mạnh Dũng (Dũng “sắt”, 40 tuổi, tạm trú P.7, Q.Gò Vấp), Phạm Ngọc Châu (32 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Vũ Đức Hoàng (36 tuổi, ngụ P.5, Q.Phú Nhuận) cùng 10 đồng phạm khác về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Theo PC45, Hà là chị ruột của Nguyễn Hoàng Kiệt, tự “Cu đĩ”, một “trùm” giang hồ ở khu vực Sở Thùng (Q.Bình Thạnh), đã bị Công an TP bắt giữ hồi tháng 5-2015 cũng với hành vi tổ chức đánh bạc.

Khoảng hai tháng gần đây, các trinh sát thuộc PC45 phát hiện có nhiều người lạ mặt ra vào khu vực nhà Kiệt, để đánh bài cào tại sòng bài do Hà tổ chức sát nhà của Kiệt.

Hà thuê Dũng “sắt” quản lý sòng bạc và nhà cái. Khi trực sòng bạc, Dũng thường lận trong người một vật giống súng rulô. Có lần do mâu thuẫn tiền bạc, Dũng rút “súng” gí vào đầu một con bạc dọa bắn, từ đó nhiều con bạc khiếp sợ mỗi khi thấy bóng dáng Dũng trong sòng bạc.

Riêng Phạm Ngọc Châu được giao nhiệm vụ thu tiền xâu 2% trên tổng số tiền đánh cược mỗi ván, còn Hoàng làm nhiệm vụ cảnh giới. Sòng bạc của Hà có gắn bốn camera quan sát để theo dõi hoạt động của sòng bài và cảnh giới công an.

Hà khai sòng bạc của Hà thu hút các con bạc đến từ các quận, huyện trong TP, chủ yếu là các “quý bà” nhiều tiền, rảnh rỗi hoặc là dân giang hồ.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên