09/04/2019 10:16 GMT+7

Đánh sập đường dây ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Phòng Cảnh sát ma túy Công an Hải Phòng vừa đánh sập một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin cùng 50 viên đạn được cất giấu tại nhà nghi phạm.

Đánh sập đường dây ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng - Ảnh 1.

Các nghi phạm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cùng tang vật - Ảnh: Phòng PC04 Công an TP Hải Phòng cung cấp

Ngày 9-4, Phòng Cảnh sát ma túy (PC04) Công an Hải Phòng thông tin vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh từ Hòa Bình về Hải Phòng.

Theo cơ quan công an, từ quá trình trinh sát, đơn vị phát hiện được đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh, thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ. Những người trong đường dây này đều đã có nhiều tiền án với nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an.

Ngày 5-4, trinh sát phát hiện nhóm này sẽ tiến hành vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng nên đã xây dựng phương án để triệt phá. Chiều cùng ngày, tại tuyến đường 359C thuộc xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Ban chuyên án bắt quả tang Hà Văn Quy (34 tuổi, trú huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ được 9 bánh heroin có trọng lượng hơn 3kg và gần 1kg Methaphetamin mà Quy mua bán, vận chuyển. Bản thân Quy từng bị TAND huyện Mai Châu tuyên 7 năm tù giam do mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Nghĩa (53 tuổi, trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Ngô Quang Cường (49 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên). Tại nơi ở của Cường và Nghĩa, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ được 50 viên đạn cùng trên 560 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Nguyễn Hữu Nghĩa từng có tiền án về tội tổ chức người trốn đi nước ngoài, buôn lậu và tiền sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an đã khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ cả ba nghi phạm để tiếp tục điều tra.

Cảnh sát giao thông kể chuyện truy bắt xe chở gần 900 bánh ma túy Cảnh sát giao thông kể chuyện truy bắt xe chở gần 900 bánh ma túy

TTO - Thấy hai ôtô vi phạm luật giao thông, hai cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì tài xế bỏ chạy. Các chiến sĩ truy đuổi hai ôtô trên nhiều tuyến đường, góp phần phá vụ buôn lậu 'khủng' gần 900 bánh ma túy.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên