05/05/2019 06:44 GMT+7

Đánh rơi chiến thắng trước Bremen, Dortmund cạn hi vọng vô địch

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 5-5, Borussia Dortmund đã tự gây khó cho mình trong cuộc đua vô địch với Bayern Munich khi để Werder Bremen cầm chân 2-2 trên sân Weserstadion ở vòng 32 Giải vô địch Đức (Bundesliga).

Đánh rơi chiến thắng trước Bremen, Dortmund cạn hi vọng vô địch - Ảnh 1.

Christian Pulisic ăn mừng bàn mở tỉ số cho Dortmund - Ảnh: REUTERS

Trận này, Dortmund áp đảo ngay từ đầu và vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Christian Pulisic.

Phút 6, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Christian Pulisic đi bóng từ giữa sân vào thẳng vòng 16m50, vượt qua bốn cầu thủ Werder Bremen rồi nhẹ nhàng thực hiện pha sửa bóng hạ nốt thủ thành Jiri Pavlenka, mở tỉ số cho Dortmund.

Sau bàn thắng, Dortmund tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều cơ hội nữa. Với thế trận áp đảo, đội chủ nhà đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 1 nhờ công tiền đạo Paco Alcacer với pha sút phạt hiểm hóc từ cự li hơn 20m.

Sang hiệp 2, Dortmund tiếp tục tấn công và nếu Paco Alcacer, Christian Pulisic, Mario Gotze, Jadon Sancho… dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội sau đó, đội khách đã có thêm ít nhất hai bàn thắng và hoàn toàn có thể rời sân với một chiến thắng.

Đánh rơi chiến thắng trước Bremen, Dortmund cạn hi vọng vô địch - Ảnh 2.

Niềm vui của Claudio Pizarro sau khi gỡ hòa 2-2 cho Werder Bremen - Ảnh: REUTERS

Như không những không có thêm bàn thắng, Dortmund còn phải trả giá sau đó vì những sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự.

Phút 70, sau pha đột phá bất thành, Milot Rashica thực hiện pha trả bóng lại cho Kevin Mohwald từ tuyến hai băng lên dứt điểm. 

Bóng đi không hiểm nhưng do thiếu tập trung, thủ thành Roman Burki đã để bóng lọt tay đi qua hai chân vào lưới, giúp Werder Bremen có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Năm phút sau, đến lượt trung vệ Manuel Akanji mắc sai lầm khi phá bóng thiếu dứt khoát, tạo cơ hội cho Augustinsson cướp bóng rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Claudio Pizarro. Trong tư thế không người kèm, lão tướng 40 tuổi này đã dễ dàng thực hiện pha bắt vôlê từ cự li 10m hạ gục thủ môn Roman Burki, quân bình tỉ số 2-2 cho Werder Bremen.

Hòa trận này, Dortmund có trong tay 70 điểm, bị Bayern Munich (thắng Hannover 3-1) nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm và gần như không còn cơ hội vô địch khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.

B.M hòa hú vía Nurnberg, Dortmund chưa hết cơ hội vô địch B.M hòa hú vía Nurnberg, Dortmund chưa hết cơ hội vô địch

TTO - Rạng sáng 29-4, "hùm xám" Bayern Munich (B.M) đã có trận hòa hú vía 1-1 trên sân của đội bóng đã rớt hạng Nurnberg ở vòng 31 Giải vô địch Đức (Bundesliga).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên