23/04/2014 07:44 GMT+7

Đánh nhau với khách, một nhân viên xe buýt tử vong

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang truy bắt nghi can gây ra cái chết của anh Trần Hoàng Lâm (22 tuổi, quê quán tỉnh Kiên Giang), nhân viên bán vé trên xe buýt chạy tuyến bến xe miền Tây - ngã tư Ga.

Nhân viên xe buýt "choảng" nhau, hành khách chạy tán loạnTập huấn lại nghiệp vụ tiếp viên xe buýt

Khoảng 15g10 ngày 20-4, khi xe buýt (nơi anh Lâm bán vé) chạy đến trước nhà số 42 Văn Cao (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) thì giữa anh Lâm và một hành khách nam (chưa rõ lai lịch) đi trên xe này đã xảy ra cự cãi.

Hành khách trên đón xe buýt đi nhầm tuyến nên muốn xuống xe để chuyển qua xe khác đi đúng tuyến, vì vậy đã cự cãi với anh Lâm.

Khi đó, anh Lâm có ném hành lý của vị khách trên xuống đường nên người khách này sau khi xuống xe đã lớn tiếng thách thức anh Lâm xuống xe “hơn thua”.

Giữa anh Lâm và người khách này đã xảy ra đánh nhau và anh Lâm đã bị đánh ngã đập đầu xuống đường.

Sau khi gây án, người khách bỏ đi khỏi hiện trường, riêng anh Lâm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên