16/07/2013 11:55 GMT+7

Đánh ghen, chém nhầm người

G.M.
G.M.

TT - Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết ngày 15-7 đã bắt khẩn cấp, tạm giữ Đinh Hải Chiều (26 tuổi) và Trần Văn Thái (22 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đinh Hải Chiều sống cùng vợ là T.T.N.B. (25 tuổi, quê Kiên Giang) tại một nhà trọ ở Q.Thủ Đức, cùng là công nhân làm việc tại Thủ Đức. Thời gian gần đây, vợ của Chiều nói qua nhà của cô N.T.O. (26 tuổi, quê Bình Định) chơi nhưng lại ở luôn không về, sau đó đề nghị Chiều ly hôn. Ngày 12-7, Chiều gặp Thái tâm sự về việc vợ bỏ đi, đang đòi ly hôn và nghi ngờ O. là người dụ dỗ vợ Chiều ly hôn để giới thiệu cho người khác làm chung công ty với O..

Chiều nhờ Thái “chém dằn mặt” O. để vợ sợ mà quay về. Thái đồng ý đi cùng Chiều tới phường Linh Trung, Thủ Đức - nơi O. đang thuê trọ - để “xử lý”. Khoảng 21g ngày 12-7, khi thấy O. chở vợ của Chiều về, Thái liền lao vào chém người. Tuy nhiên, Thái lại chém nhầm vợ của Chiều, Chiều phải vào ngăn rồi cả hai bỏ trốn và sau đó bị bắt.

G.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên