24/01/2013 07:10 GMT+7

Đánh đập và chích thuốc lá vào tay trẻ em

GIA BẢO
GIA BẢO

TT - Tối 23-1, đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - trưởng Công an quận 7, TP.HCM - cho biết vừa bắt giữ Hồ Đình Châu (42 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú Q.7) để điều tra về hành vi hành hạ, bóc lột trẻ em.

Trước đó ngày 17-1, Công an P.Bình Thuận (quận 7) kiểm tra phòng trọ của vợ chồng Hồ Đình Châu trên đường Nguyễn Văn Linh, phát hiện có bốn trẻ em tuổi từ 13-14 gồm Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Liên, Trần Văn Nam và Nguyễn Dinh (các em đều quê Thừa Thiên - Huế).

Công an P.Bình Thuận còn phát hiện trên mười đầu ngón tay của hai bé Dũng và Nam bị lở loét. Tại cơ quan điều tra, Hồ Đình Châu khai hai vợ chồng thuê phòng trọ từ năm 2010 đưa bốn bé cùng quê vào bán hoa. Mỗi ngày, bốn bé được vợ chồng Châu chở thả dọc đường Nguyễn Văn Linh và khu vực Q.1 để bán hoa từ 19g đến 3g. Ngày 8-1, hai bé Nam và Dũng bán không hết hoa nên bị Châu dùng điếu thuốc đang cháy chích vào đầu các ngón tay để hành hạ.

Ngoài ra, các em còn bị Châu thường xuyên bắt quỳ lên vỏ sầu riêng hoặc dùng chày đâm tiêu đánh vào thái dương.

GIA BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên