30/06/2021 01:46 GMT+7

Đánh bại Thụy Điển, Ukraine giành vé cuối cùng vào tứ kết Euro 2020

TTO
TTO

TTO - Rạng sáng 30-6, tuyển Ukraine đã đánh bại Thụy Điển 2-1 sau 120 phút ở vòng 16 đội và giành vào tứ kết Euro 2020.

Đánh bại Thụy Điển, Ukraine giành vé cuối cùng vào tứ kết Euro 2020 - Ảnh 1.

Ukraine giành vé cuối cùng vào tứ kết Euro 2020 - Ảnh: REUTERS

Thụy Điển sớm dồn đội hình lên tấn công và chủ yếu dùng những quả tạt nhưng không đạt hiệu quả. Trong khi đó, Ukraine lại có những tình huống gây sức ép nguy hiểm. Phút 11, Yaremchuk nhận bóng trong tư thế trống trải rồi dứt điểm nhưng thủ thành Olsen cản phá được.

Đến phút 27, đoàn quân của HLV Shevchenko có bàn vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp đẹp mắt. Từ cánh phải, đội trưởng Yarmolenko tung đường chuyền vẩy má ngoài gây bất ngờ hàng thủ Thụy Điển. Zinchenko xâm nhập vòng cấm rồi vô lê dứt khoát làm tung lưới thủ thành Olsen.


Đánh bại Thụy Điển, Ukraine giành vé cuối cùng vào tứ kết Euro 2020 - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Đánh bại Thụy Điển, Ukraine giành vé cuối cùng vào tứ kết Euro 2020 - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Dù bị dẫn bàn, Thụy Điển vẫn không thay đổi lối chơi và thể hiện rõ sự bế tắc. Dù vậy, một pha bóng có phần may mắn ở phút 43 lại giúp họ có bàn gỡ. Từ ngoài vòng cấm, Emil Forsberg tung cú sút. Bóng bật chân trung vệ Zabarnyi đổi hướng khiến thủ thành Bushchan bó tay.

Thế trận của hiệp 2 gần như tương tự. Thụy Điển vẫn là đội chủ động hơn và sở hữu nhiều cơ hội rõ rệt. Emil Forsberg một lần đưa bóng chạm cột ở phút 55 và một lần chạm xà ngang ở phút 69. Ngoài ra, Kulusevski hay Larsson cũng bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn.

Phía bên kia chiến tuyến, Ukraine cũng không thể tận dụng sau các cú sút của Yarmolenko, Stepanenko. Càng trôi về những phút cuối, hai đội càng chơi cẩn trọng khiến trận đấu tẻ nhạt và không có thêm bàn thắng.

Tỉ số hòa 1-1 khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Chỉ sau 8 phút của hiệp phụ thứ nhất, Thụy Điển đã rơi vào cảnh mất người. Trung vệ Danielson vào bóng thô bạo với Besedin của Ukraine. Ban đầu, trọng tài Orsato chỉ rút thẻ vàng. Nhưng ông thay đổi quyết định bằng chiếc thẻ đỏ sau khi tham khảo VAR.

Đánh bại Thụy Điển, Ukraine giành vé cuối cùng vào tứ kết Euro 2020 - Ảnh 4.

Thống kê sau trận Ukraine thắng Thụy Điển 2-1 - Đồ họa: AN BÌNH

Chơi thiếu người, Thụy Điển chuyển sang chơi phòng ngự chặt chẽ. Trong khi đó, Ukraine trở thành đội chơi ép sân. Dù vậy, thể lực suy giảm khiến đoàn quân của HLV Shevchenko không tạo ra được những pha tấn công sắc nét.

Lối chơi đó khiến trận đấu tưởng chừng đã phải bước vào loạt sút luân lưu thì ở những phút cuối, tiền đạo vào sân thay người Artem Dovbyk lại tỏa sáng đúng lúc. Phút 120+1, Zinchenko thực hiện quả tạt từ cánh trái. Dovbyk ập vào đáng đầu dũng mãnh làm tung mành lưới Thụy Điển.

Đó cũng là bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Ukraine, giúp họ góp mặt ở tứ kết và sẽ chạm trán tuyển Anh.

So sánh sức mạnh của Thụy Điển và Ukraine ở vòng 16 đội Euro 2020 So sánh sức mạnh của Thụy Điển và Ukraine ở vòng 16 đội Euro 2020

TTO - Ukraine có nhiều chỉ số nhỉnh hơn so với Thụy Điển trước trận đấu ở vòng 16 đội diễn ra lúc 2h ngày 30-6.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên