25/12/2021 19:20 GMT+7

Đánh bại 8 người Singapore sau 120 phút, Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020

TTO
TTO

TTO - Tối 25-12, Indonesia đã đánh bại 8 người Singapore 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 để giành quyền vào chung kết với tổng tỉ số thắng 5-3 sau hai lượt trận (lượt đi Indonesia hòa Singapore 1-1).

Đánh bại 8 người Singapore sau 120 phút, Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Indonesia (phải) giành vé vào chung kết sau khi đánh bại Singapore - Ảnh: AFF

Giống như ở trận lượt đi, dù phải thi đấu dưới sức ép của các CĐV chủ nhà nhưng Indonesia vẫn chủ động chơi tấn công và tạo được thế trận lấn lướt trước Singapore.

Phút 11, từ pha phát bóng lên không thành công của thủ môn Sunny, Indonesia cướp bóng phản công. Bóng sau đó được chuyền nhanh xuống vòng cấm cho Witan thoát xuống. Sau động tác đè người loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Singapore, Witan thực hiện đường chuyền ngang cho Ezra Walian băng lên đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho Indonesia.

Sau bàn thắng, Indonesia tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Và nếu Ricky Kambuaya, Ramai Rumakiek, Witan Sulaeman… dứt điểm tốt hơn ở những cơ hội sau đó, Indonesia đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phải đến cuối hiệp 1, Singapore mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành Indonesia sau pha phản công nhanh ở trung lộ. Hafiz Nor thoát xuống đón đường chọc khe của Song Ui-Young nhưng anh lại không đánh bại được thủ môn Nadeo trong pha đối mặt.

Phút 45+2, bất lợi đến với Singapore khi trung vệ Safuwan Baharudin trong tình huống lên tham gia đá phạt đã va chạm với cầu thủ Indonesia. Sau khi bị trọng tài nhắc nhở, Safuwan Baharudin đã phản ứng lại và bị truất quyền thi đấu bằng chiếc thẻ vàng thứ 2.

Đánh bại 8 người Singapore sau 120 phút, Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Các cầu thủ Indonesia có trận cầu vất vả dù chơi hơn người - Ảnh: AFF

Nhưng sau khi bị mất người, Singapore lại tìm được bàn thắng quân bình tỉ số nhờ pha chớp thời cơ của Song Ui-Young.

Phút 45+4, từ quả đá phạt bên cánh phải của Sulaiman, hậu vệ Indonesia phá bóng không thành công, để bóng bật đến vị trí Song Ui-Young. Trong tư thế không người kèm, Song Ui-Young nhanh chân tung cú dứt điểm từ cự li chừng 10m hạ gục thủ môn Nadeo, quân bình tỉ số 1-1 cho Singapore.

Chơi hơn người, Indonesia gia tăng sức ép trong hiệp 2 và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Singapore.

Phút 59, cơ hội ghi bàn thứ 2 đến với Indonesia sau pha đá phạt góc bên cánh phải. Hậu vệ Singapore phá bóng không thành, để bóng bật đến vị trí Rizky Ridho. Đáng tiếc trong tư thế không người kèm, Rizky Ridho lại dứt điểm dội xà từ cự li chừng 12m, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 2 cho Indonesia.

Phút 67, bất lợi tiếp tục đến với đội chủ nhà Singapore khi trọng tài rút chiếc thẻ đỏ thứ 2 truất quyền thi đấu trung vệ Irfan Fandi sau khi anh phạm lỗi với tiền đạo Irfan Raya trước vòng cấm trong tình huống chân sút này có thể ghi bàn.

Dù chỉ còn 9 người trên sân nhưng Singapore lại bất ngờ có bàn thắng thứ 2 nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Shahdan Sulaiman.

Phút 74, Singapore được hưởng quả đá phạt trước vòng cấm cách khung thành khoảng 20m. Shahdan Sulaiman tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải đưa bóng vòng qua hàng rào vào góc cao làm bó tay thủ môn Nadeo, nâng tỉ số lên 2-1 cho Singapore.

Đánh bại 8 người Singapore sau 120 phút, Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 - Ảnh 3.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng bàn thắng vào lưới Singapore - Ảnh: AFF

Trong những phút còn lại, Indonesia dồn toàn lực lên tấn công và những nỗ lực của các học trò HLV Shin Tae-Yong cũng đã được đền đáp.

Phút 87, từ đường chuyền bên cánh phải của Asnawi, Arhan thực hiện pha đánh gót cho Witan băng lên dứt điểm. Thủ môn Sunny bay người đẩy bóng ra nhưng Pratama Arhan đã có mặt tung thêm cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 2-2 cho Indonesia.

Nhưng chỉ hai phút sau, Singapore đã có cơ hội để liễu đối thủ khi được trọng tài cho hưởng quả penalty sau tình huống Pratama Arhan phạm lỗi với Shawal trong vòng cấm.

Tiền đạo Faris Ramli được trao trọng trách đá phạt, nhưng anh lại không đánh bại được thủ môn Nadeo từ chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội đưa Singapore vào chung kết.

Hòa 2-2 trong 90 phút, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Và ngay ở những giây đầu tiên của hiệp phụ 1, hàng phòng ngự Singapore đã thi đấu thiếu tập trung, tạo cơ hội cho Irfan Raya đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-2 cho Indonesia.

Bị dẫn bàn, Singapore buộc phải dồn đội hình lên chơi tấn công và cơ hội tiếp tục đến với Indonesia khi hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống.

Dù thủ môn Sunny đã chơi xuất sắc khi cản được nhiều cú dứt điểm nguy hiểm của các tiền đạo Indonesia, nhưng với hàng phòng ngự thi đấu sơ hở, Singapore cũng phải vào lưới nhặt bóng nữa ở phút bù giờ của hiệp phụ 1 sau pha đệm bóng cận thành của Egy Maulana.

Sang hiệp phụ 2, Indonesia có thêm nhiều cơ hội nữa nhưng đều không thể ghi thêm bàn thắng.

Trận đấu khép lại bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho thủ môn Hassan Sunny (phút 119) sau khi anh lao ra khỏi vòng cấm và phạm lỗi với Irfan Raya, nhằm ngăn tiền đạo Indonesia ghi bàn.

Chung cuộc, Indonesia đá bại Singapore 4-2 và giành vé vào chung kết AFF Cup 2020. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử Indonesia có mặt trong trận chung kết.

Đánh bại 8 người Singapore sau 120 phút, Indonesia vào chung kết AFF Cup 2020 - Ảnh 4.

Đội hình ra sân hai đội - Ảnh: AFF

AFF chưa từng bàn thảo chuyện sử dụng VAR tại AFF Suzuki Cup 2020 AFF chưa từng bàn thảo chuyện sử dụng VAR tại AFF Suzuki Cup 2020

TTO - Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chưa từng đề cập đến chuyện sử dụng công nghệ VAR tại AFF Suzuki Cup 2020 đang diễn ra tại Singapore do chi phí quá lớn của hệ thống này.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AFF Singapore Indonesia