30/01/2013 23:44 GMT+7

Đang thảo luận bồi thường chậm tiến độ cầu Nhật Tân

H.GIANG
H.GIANG

TTO - “Các cơ quan có trách nhiệm của VN đang trao đổi với nhà thầu để giải quyết vấn đề này dựa trên cơ sở hợp đồng”.

Ông Tsuno Motonori, trưởng đại diện JICA tại VN, đã trả lời báo giới như vậy về việc nhà thầu Tokyu (Nhật Bản) đã đề nghị bồi thường 200 tỉ đồng do chậm tiến độ giao mặt bằng tại dự án cầu Nhật Tân.

Theo trưởng đại diện JICA, có ba lý do khiến Nhật Bản tiếp tục cho VN vay nhiều ODA mặc dù Nhật Bản cũng gặp nhiều khó khăn gồm: VN sử dụng hiệu quả ODA, ODA của Nhật Bản không những đóng góp cho sự phát triển của VN mà trong đó còn là mối quan hệ lợi ích song phương, cùng phát triển và ODA của Nhật Bản đã và đang góp phần to lớn vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước.

Trong năm mới Quý Tỵ sắp đến, trưởng đại diện JICA hi vọng: “Người ta nói rằng rắn tượng trưng cho tính cách “ham tìm hiểu và nhiệt tình”. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ thực hiện các hoạt động ODA với tinh thần “ham tìm hiểu và nhiệt tình” để hỗ trợ VN “lột xác” trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên