03/03/2016 13:40 GMT+7

Đang phơi quần áo bị tàu hỏa tông chết

VĂN DINH
VĂN DINH

TTO - Trong lúc đang đứng phơi quần áo gần đường sắt, cụ bà bị tàu hỏa móc vào người, ngã xuống và tử vong ngay sau đó.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Văn Dinh
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Văn Dinh

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10g sáng 3-3 tại km 690+722 thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn phường An Cựu, TP. Huế (Thừa Thiên-Huế). Nạn nhân là bà Trần Thị L. (SN 1944, trú hẻm 44 đường An Dương Vương, TP Huế).

Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, lúc bà L. đang phơi quần áo sát đường tàu thì cũng là lúc tàu hỏa đi ngang qua. Do bà không nghe rõ nên không nghe tiếng còi tàu và bị móc vào đầu tàu, ngã xuống và chấn thương nặng.

Người thân chạy ra thấy bà L còn thở liền gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, nhưng bà đã tắt thở trên đường đi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an TP Huế đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đoàn tàu cũng phải dừng lại khoảng 10 phút để giải quyết vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhà bà L. và những nhà dân trong khu vực nằm ngay sát đường sắt. Bà L dù tuổi cao nhưng vẫn đi lượm ve chai kiếm sống. Hiện gia đình đang hoàn thành thủ tục tại bệnh viện để lo hậu sự cho bà.

VĂN DINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên