Nói trong giấc ngủ (nói mê) là một loại rối loạn giấc ngủ. Người bị rối loạn này thường ít được nhận biết, trừ khi họ gây khó chịu cho người ngủ chung bên cạnh. Tình trạng này có thể gây ra do sốt, stress, căng thẳng thần kinh... Thường rối loạn này có thể đi kèm với một số hình thức rối loạn giấc ngủ khác, xảy ra trong giai đoạn giấc ngủ sâu như đi trong giấc ngủ ( miên hành ) và hoảng sợ. Ngoài chứng đi lại trong giấc ngủ có thể kèm theo các hành vi phức tạp khác. Trong trạng thái này khó đánh thức họ tỉnh lại, họ thể hiện trạng thái rối loạn, lộn xộn và sau đó ngủ lại, sáng hôm sau hoàn toàn quên sự việc đã xảy ra đêm qua.
Hiếm có báo cáo về tình trạng giết người hoặc tự sát liên quan đến người bị rối loạn này. Tuy nhiên, nếu người ngoài cố gắng đánh thức người miên hành, họ có thể bị tấn công bạo lực. Rối loạn này đa số gặp ở trẻ em từ 4-8 tuổi và thường mất đi ở tuổi thanh niên. Trường hợp bạn em đã 30 tuổi còn chứng này là hiếm gặp.
Có một điều lưu ý trong một số bệnh như động kinh hoặc rối loạn tâm thần có một hội chứng rối loạn ý thức mà người ta gọi là “ rối loạn ý thức hoàng hôn” cũng có những triệu chứng giống như miên hành. Ở bệnh này, bệnh nhân có thể có hành vi nguy hiểm cho bản thân mình và người xung quanh.
Vì vậy, em khuyên bạn đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh hoặc tâm thần để loại trừ khả năng “rối loạn ý thức hoàng hôn”. Nếu loại trừ rối loạn ý thức này trong chẩn đoán , em sẽ yên tâm và bạn em chỉ cần điều trị rối loạn giấc ngủ là ổn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận